Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn

Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople

 

Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2024) - Sáng hôm 28 tháng Sáu năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn của Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople, đến Roma, để tham dự Ðại lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng của Giáo hội Roma.

Cuộc viếng thăm này được tiến hành theo truyền thống, từ sau Công đồng chung Vatican II. Tòa Thánh vẫn cử phái đoàn sang Tòa Thượng phụ Constantinople, bên Thổ Nhĩ Kỳ vào dịp lễ kính thánh Anrê, ngày 30 tháng Mười Một, bổn mạng của Giáo hội tại Chính thống Constantinople.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc đến kỷ niệm 1,700 năm Công đồng chung Nicea, năm 325 và ngài bày tỏ ước muốn đến Nicea cùng với Ðức Thượng phụ Bartolomaios, nhân kỷ niệm đó, theo lời mời của Ðức Thượng phụ. Ðức Thánh cha nói: "Tôi cầu mong rằng biến cố kỷ niệm rất quan trọng này làm gia tăng nơi tất cả các tín hữu Kitô ý chí cùng nhau làm chứng về đức tin và lòng khao khát một sự hiệp thông lớn hơn".

Ðức Thánh cha cũng đặc biệt vui mừng vì Tòa Thượng phụ và Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô đã bắt đầu suy tư về cách thức cùng nhau cử hành dịp kỷ niệm này. Việc cử hành chung như thế sẽ là cơ hội để chu toàn sứ mạng mà ngày nay các Giáo hội được kêu gọi thực hiện "trong một thời kỳ bao nhiêu người nam nữ đang là tù nhân của sự lo sợ tương lai. Sứ mạng đó là luôn luôn loan báo ở mọi thời rằng Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta". Và đó cũng là dịp để cầu nguyện chung với nhau.

Ðức Thánh cha cũng nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài hồi tháng Năm năm 2014, tại Thánh địa. Dịp đó cũng có sự hiện diện của Ðức Thượng phụ Bartolomaios, chính tại nơi Chúa Giêsu Kitô đã chết, sống lại và lên trời. Chúng tôi đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục cùng nhau tiến bước hướng về sự hiệp nhất mà Chúa Kitô đã cầu xin Chúa Cha, để tất cả được nên một".

Ðức Thánh cha cũng khuyến khích công cuộc đối thoại thần học giữa hai khối Giáo hội, và nói: "Tôi mong rằng các mục tử và thần học gia can dự tiến trình này, đi xa hơn những tranh luận thuần túy là học thuật và sẵn sàng lắng nghe điều Chúa Thánh Linh nói cho đời sống của Giáo hội, cũng như những gì đã được nghiên cứu và thỏa thuận với nhau, được các cộng đoàn chúng ta hoàn toàn đón nhận trong các cộng đoàn và các nơi đào tạo. Sẽ luôn luôn có sự kháng cự chống lại đều này, ở mọi nơi, nhưng chúng ta phải can đảm tiến bước".

Sau cùng, Ðức Thánh cha nhắc đến, với lòng quý mến, Ðức giám mục Ioannis Zizioulas, nhà thần học Chính thống, Tổng Giám mục Giáo phận Bergamo, qua đời hồi năm 2023.

(Vatican News 28-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page