Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin

kết thúc năm ngày viếng thăm Liban

 

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Parolin kết thúc năm ngày viếng thăm Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beirut (RVA News 29-06-2024) - Hôm 27 tháng Sáu năm 2024, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kết thúc chuyến viếng thăm năm ngày tại Liban. Ngài kêu gọi các phe lâm chiến tại Trung Ðông ngưng các hành động thù nghịch.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, hôm 26 tháng Sáu năm 2024, tại thủ đô Liban, Ðức Hồng y mô tả tình hình Trung Ðông thật là nguy kịch. Cần có một hiệp định để các con tin ở Gaza được trả tự do và cần cấp thiết đưa các đồ cứu trợ cho dân chúng tại Gaza.

Trong cuộc gặp gỡ của Ðức Hồng y với các thủ lãnh tôn giáo ở Liban, tại Tòa Thượng phụ Công giáo Maronite, ở Bkerké, gần Beirut, hôm thứ Ba, ngày 25 tháng Sáu năm 2024, có sự hiện diện của đại diện các Giáo hội Kitô thuộc các hệ phái, và Hồi giáo, nhưng không có sự hiện diện của đại diện Hồi giáo Shiite, là nhóm ủng hộ các lực lượng Hezbollah thân Iran, thường bắn tên lửa từ miền nam Liban vào lãnh thổ miền bắc Israel. Theo báo L'Orient le jour, nhóm Hồi giáo Shiite tẩy chay cuộc gặp gỡ, vì lời tuyên bố mới đây của Ðức Hồng y Béchara Rai, Giáo chủ Công giáo Maronite, nói rằng "Liban không thể là một giàn phóng cho các hành động khủng bố đe dọa an ninh và sự ổn định trong vùng".

Trong cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo Liban, Ðức Hồng y Parolin đã đề cập tới tình trạng chính trị và kinh tế khó khăn của nước này và bày tỏ lo âu về vấn đề làm sao bảo tồn căn tính đặc biệt của Liban tại Trung Ðông. Ðức Hồng y cũng quan tâm vì chức vụ tổng thống của Liban, vốn do một tín hữu Công giáo Maronite đảm trách, nhưng nay vẫn bị trống. Ðiều này tương đương với sự "giết hại về chính trị" hệ thống đồng thuận tại Liban. Theo hệ thống này, có từ năm 1943 đến nay, tổng thống Liban là một tín hữu Maronite, thủ tướng là tín hữu Hồi giáo Sunnit, chủ tịch Quốc hội là một tín hữu Hồi giáo Shiite. Tổng thống Michel Aoun, năm nay 90 tuổi, mãn nhiệm hồi cuối tháng Mười năm 2022, nhưng 20 tháng đã trôi qua, Quốc hội Liban vẫn chưa bầu được người kế nhiệm.

Ngày thứ Năm, 27 tháng Sáu năm 2024, Ðức Hồng y Parolin đã gặp Thủ tướng lâm thời Majiv Makati và gặp Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri. Trước đó, Ðức Hồng y đã trao đổi về các dự án trợ giúp nhân đạo của Hội Hiệp sĩ Malta tại Liban. Chính hội này đã mời ngài đến viếng thăm Liban.

(KAP 27-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page