Thảm trạng nhân đạo tại Sudan

 

Thảm trạng nhân đạo tại Sudan.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

El-Obeid (RVA News 20-06-2024) - Phát ngôn viên của Hội Chữ Thập Ðỏ quốc tế tại Sudan, ông Adnan Hezam, tuyên bố rằng tại Sudan không có sự tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo.

Tuyên bố với Ðài Vatican, truyền đi hôm 18 tháng Sáu năm 2024, ông Heznan nói: "Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy nhớ rằng hàng triệu người Sudan mỗi ngày đang phải chiến đấu để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản".

Sudan đang phải đương đầu với một trong những cuộc khủng hoảng thê thảm nhất trên thế giới: tại đây, đang diễn ra cuộc nội chiến khiến cho gần 10 triệu người phải di tản. Chỉ có 20% các cơ cấu y tế còn hoạt động và phần lớn dân chúng không có lương thực và các điều cơ bản. Gần 25 triệu người, tức là hơn một nửa dân số Sudan đang cần được cứu trợ về nhân đạo. Trên 17 triệu 700 ngàn người trên toàn Sudan đang chịu đói, và trong số này, có 4.9 triệu người thiếu dinh dưỡng trầm trọng, giữa lúc các cuộc giao tranh khiến cho các dịch vụ cơ bản của đất nước trở nên mong manh. Gần 65% dân Sudan không được săn sóc về y tế.

Mười bốn tháng đã trôi qua từ sau khi nội chiến bùng nổ tại Sudan, ngày 15 tháng Tư năm 2023, làm cho hàng chục ngàn người chết và bị thương. Trong số hàng triệu người triệu người di tản, một triệu 900 ngàn người phải tị nạn sang các nước lân cận, như Nam Sudan và Cộng hòa Tchad, vốn đã phải đón nhận nhiều người tại nạn khác. Cao Ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc gặp khó khăn nhiều trong việc đăng ký những người mới tới và chuyển đến những nơi an toàn hơn. Nhu cầu của đất nước thật mênh mông, thiếu lương thực và nước uống trong lành.

Ðại diện Hội Chữ Thập Ðỏ nhận cũng nói rằng: "Tôi đánh giá cao các cơ quan truyền thông quan tâm đặc biệt tới Nam Sudan, nhất là miền Gaza và Ucraina, trong khi những cuộc khủng hoảng ở Sudan và các vùng khác, như Yemen và Syria thì rất tiếc ngày nay bị lãng quên.

Về phần Ðức cha Tombe Trille Yunan, Giám mục Giáo phận El-Obeid, tình trạng xung đột ở Sudan vẫn còn rất trầm trọng giữa phe quân đội chính quy và lực lượng triển khai nhanh. Chiến tranh giữa hai lực lượng này đưa tới sự tàn phá cac cơ cấu chính quyền và tư nhân. Không ai nghe ai. Hai bên chưa sẵn sàng đối thoại với nhau.

(Vatican News 18-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page