Tham luận của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh

tại Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ucraina

 

Tham luận của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh tại Hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ về Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Obburgen (RVA News 19-06-2024) - Trong bài tham luận tại Hội nghị ở Thụy Sĩ, trong hai ngày 15 và 16 tháng Sáu năm 2024, về hòa bình tại Ucraina, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã kêu gọi các phe đối thoại, tôn trọng công pháp quốc tế và chủ quyền của mỗi nước. Ðặc biệt, Ðức Hồng y mạnh mẽ kêu gọi bảo vệ các trẻ em và tù nhân, dù là thường dân hay quân nhân.

Trong phái đoàn Tòa Thánh, do Ðức Hồng y hướng dẫn tại Hội nghị, có Ðức Tổng giám mục Martin Krebs, Sứ thần Tòa Thánh tại Thụy Sĩ, và Ðức ông Paul Butnaru, Tham tán Sứ thần thuộc Bộ Ngoại giao Tòa Thánh.

Chi tiết bài tham luận hôm 16 tháng Sáu năm 2024 của Ðức Hồng y, được Phòng Báo chí Tòa Thánh phổ biến, hôm 17 tháng Sáu năm 2024, trong đó có đoạn ngài khẳng định rằng: "Phương thế duy nhất có thể giúp đạt tới một nền hòa bình đích thực, bền vững và công chính là đối thoại giữa tất cả các phe liên hệ". Nhân danh Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y tái khẳng định sự gần gũi với nhân dân Ucraina đang chịu đau khổ, và nhắc đến sự dấn thân liên lỉ của Ðức Thánh cha bênh vực hòa bình.

Trọng tâm bài tham luận của Ðức Hồng y Parolin là cổ võ cộng đồng quốc tế tìm kiếm những phương thức để hỗ trợ và giúp làm trung gian, về nhân đạo hoặc chính trị. Ngài cầu mong rằng nỗ lực ngoại giao do Ucraina cổ võ và được bao nhiêu nước ủng hộ sẽ được kiện toàn, làm sao để đạt tới kết quả mà các nạn nhân đáng được và toàn thế giới hy vọng". Ðồng thời, Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng Tòa Thánh tiếp tục dấn thân "duy trì những tiếp xúc liên tục với chính quyền Ucraina và Nga, và cũng sẵn sàng giúp đỡ trong việc thực thi những "sáng kiến trung gian có thể" được cả hai bên chấp nhận và can dự hầu mưu ích cho những người bị tổn thương".

Không cam chịu chiến tranh

Ðức Hồng y Parolin đánh giá cao hội nghị thượng đỉnh này ở Thụy Sĩ và gọi đây là một biến cố quan trọng trên thế giới, được Ucraina chuẩn bị kỹ lưỡng; quốc gia này, một đàng, hết sức cố gắng tự vệ chống lại sự gây hấn, nhưng đàng khác, tiếp tục làm việc trên bình diện ngoại giao để đạt tới một nền hòa bình công chính và lâu bền. Ðứng trước chiến tranh và những hậu quả bi thảm của nó, điều quan trọng là không cam chịu, nhưng tiếp tục tìm kiếm những phương thức để chấm dứt xung đột, sử dụng thiện chí, tin tưởng và tinh thần sáng tạo".

Một điểm khác được Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đặc biệt nhấn mạnh là cần phải tôn trọng công pháp quốc tế, đồng thời tái khẳng định nguyên tắc căn bản là tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Tiếp đến là vấn đề hồi hương các trẻ em. Về vấn đề này, một cơ cấu đã được thành lập, sau cuộc viếng thăm của Ðức Hồng y Matteo Zuppi, khi viếng thăm tại Kiev và Mascơva, trong tư cách là đặc phái viên của Ðức Giáo hoàng. Về vấn đề này, Ðức Hồng y khẳng định rằng cần củng cố mọi kênh hiện có để tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình này, cũng như để tránh mọi sự lợi dụng tình trạng của các trẻ vị thành niên.

Trong tư cách là quan sát viên tại Hội nghị, Ðức Hồng y Parolin đã không ký vào tuyên ngôn chung kết của Hội nghị, như các nước thành viên.

(Vatican News 17-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page