Họp báo công bố

Văn kiện về "Giám mục Roma"

 

Họp báo công bố Văn kiện về "Giám mục Roma".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 12-06-2024) - Sáng thứ Năm, ngày 13 tháng Sáu năm 2024, Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, sẽ mở cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, để giới thiệu văn kiện của Bộ, tựa đề "Giám mục Roma. Quyền tối thượng và đặc tính đồng nghị trong các cuộc đối thoại đại kết và trong các câu trả lời về Thông điệp "Ut unum sint", Ước gì chúng được nên một".

Ðây là một văn kiện nghiên cứu, được công bố với sự chấp thuận của Ðức Thánh cha, tổng hợp lần đầu tiên các các câu trả lời cho Thông điệp về sự hiệp nhất do Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố cách đây 27 năm, tức là ngày 25 tháng Năm năm 1995, và các cuộc đối thoại đại kết về vấn đề quyền tối thượng của Ðức Giáo hoàng và đồng nghị tính, vốn là đặc tính của các Giáo hội Ðông phương.

Văn kiện nghiên cứu này kết thúc với một đề nghị của Bộ Hiệp nhất Kitô, xác định những gợi ý quan trọng nhất được đưa ra để canh tân việc thực thi sứ vụ của Giám mục Roma, có thể được mọi Giáo hội chấp nhận.

Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo, còn có Ðức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

Ngoài ra, có sự hiện diện qua mạng của Ðức Tổng giám mục Khajag Barsamian, Ðại diện cạnh Tòa Thánh của Giáo hội Armeni Tông truyền, ở Etchmiadzin, thuộc Cộng hòa Armeni.

Tiếp đến, có sự nối mạng của Ðức Tổng giám mục Ian Ernest, Giám đốc Trung tâm Anh giáo ở Roma, Ðại diện Ðức Tổng giám mục Giáo phận Canterbury, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo.

Bối cảnh Văn kiện của Bộ Hiệp nhất, là trong Thông điệp "Ut unum sint", Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II mời gọi các Giáo hội Kitô khác, đối thoại trong tinh thần huynh đệ với Tòa Thánh để tìm kiếm những cách thức thực thi sứ vụ Giáo hoàng, như một "dịch vụ lòng thương xót" đối với tất cả các Giáo hội khác.

Trong chiều hướng này, mới đây, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tái lập tước hiệu của Ðức Giáo hoàng là "Thượng phụ Tây phương", một tước hiệu mà Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI đã bãi bỏ trong Niên Giám Tòa Thánh, hồi năm 2006.

(Vatican.va, KAP 11-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page