Hai hồng y tái khẳng định

Giáo lý Công giáo

không truyền chức linh mục cho phụ nữ

 

Hai hồng y tái khẳng định Giáo lý Công giáo không truyền chức linh mục cho phụ nữ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 12-06-2024) - Trước những tranh luận sôi nổi tại các nước nói tiếng Ðức, về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, hai vị hồng y thần học gia tái khẳng định lập trường và giáo lý truyền thống của Giáo hội Công giáo.

Ðó là Ðức Hồng y Christoph Schonborn, Dòng Ða Minh, Tổng giám mục Giáo phận Vienne, thủ đô Áo, và Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Thụy Sĩ Ðức "kath.ch", ngày 07 tháng Sáu năm 2024, Ðức Hồng y Muller khẳng định rằng linh mục đại diện Chúa Kitô thuộc nam tính và phụ nữ không thể được kêu gọi vào thừa tác vụ này. Ngài cũng nhấn mạnh những căn bản thần học và đạo lý của lập trường này và nói rằng việc không nhận phụ nữ chịu chức linh mục ăn rễ trong chính bản chất của bí tích truyền chức thánh. Ðồng thời, Ðức Hồng y nêu bật sự "bình đẳng cơ bản của mọi người trong quan hệ với Thiên Chúa, bất luận họ là người nam hay người nữ".

Ðức Hồng y Muller nhấn mạnh rằng "cũng như một người nam không thể trở thành một người mẹ, và một người nữ không thể trở thành một người cha, chỉ có người nam được kêu gọi làm linh mục. Ơn gọi là một hồng ân của Thiên Chúa, bạn không thể trách Thiên Chúa đã tạo nên con người có nam có nữ. Theo chính bản chất của bí tích truyền chức thánh, chỉ có người nam có thể đại diện Chúa Kitô trong tương quan với Giáo hội".

Về phần Ðức Hồng y Schonborn, trong một bài giảng hồi đầu tháng Sáu năm 2024, tại Ðại học Công giáo Áo, Ðức Hồng y biểu lộ xác tín sâu xa rằng Giáo hội không thể thay đổi giáo huấn này vì Giáo hội phải bảo tồn bí quyết sự hiện diện của phụ nữ. Tất cả chúng ta đều sinh bởi một phụ nữ. Ðiều này vẫn luôn được phản ánh trong mầu nhiệm Giáo hội. Ðức Hồng y cũng tái khẳng định giáo huấn của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng rằng việc truyền chức cho phụ nữ sẽ vi phạm nguyên tắc căn bản của Giáo hội học.

Ðức Hồng y Schonborn muốn nói đến Tông thư "Ordinatio Sacerdotalis", Truyền chức linh mục, công bố năm 1994, trong đó thánh Giáo hoàng tuyên bố Giáo hội không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ, và phán quyết này phải được mọi tín hữu trong Giáo hội coi là chung kết.

(Ekai.pl 12-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page