Ðức Thánh cha viếng thăm

Tòa thị chính Roma

 

Ðức Thánh cha viếng thăm Tòa thị chính Roma.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 11-06-2024) - Sáng thứ Hai, ngày 10 tháng Sáu năm 2024, Ðức Thánh cha Phanxicô đã viếng thăm Tòa thị chính Roma, gặp gỡ chính quyền, cổ võ sự cộng tác trong việc chuẩn bị và đón tiếp trong Năm Thánh 2025, cũng như khích lệ các hoạt động giúp đỡ dân nghèo.

Cách đây năm năm, ngày 25 tháng Ba năm 2019, dưới thời bà Virginia Raggi làm Thị trưởng, Ðức Thánh cha cũng đã viếng thăm Tòa thị chính Roma, nhân kỷ niệm đúng mười năm một vị Giáo hoàng đến viếng thăm trung tâm hành chánh của thành Roma.

Ðức Thánh cha đến đây lúc 9 giờ sáng, và sau khi hội kiến với ông Thị trưởng, ngài chào thăm các thành viên Văn phòng Thị trưởng, trước đi ký vào Sổ vàng của Tòa thị chính, rồi tại sảnh đường Giulio Cesare, Ðức Thánh cha gặp các cố vấn, phụ tá, các quan chức khác của thành phố.

Diễn văn của Ðức Thánh cha

Trong diễn văn trước ông Thị trưởng và Hội đồng thành Roma, sau khi gợi lại 2,800 năm lịch sử của thành này, cũng như mối quan hệ giữa giáo quyền và chính quyền tại đây, vai trò của thành này hiện nay, kể cả về phương diện tôn giáo, Ðức Thánh cha đề cao sự cộng tác của chính quyền thành Roma với Tòa Thánh, đặc biệt trong viễn tượng Năm Thánh 2025 đang đến gần. Ðức Thánh cha nói: "Biến cố này có tính cách tôn giáo, một cuộc hành hương cầu nguyện và thống hối để được hòa giải trọn vẹn hơn với Chúa, nhờ lòng thương xót của Người. Nhưng biến cố này không thể không có sự can dự của thành phố, về phương diện quan tâm và những công việc cần thiết để đón tiếp bao nhiêu tín hữu hành hương đến viếng Roma, thêm vào số các du khách đến ngưỡng mộ kho tàng nghệ thuật vĩ đại và bao nhiêu vết tích của các thế kỷ quá khứ. Vì thế, cả Năm Thánh sắp tới cũng có thể có một ảnh hưởng tích cực tới dung mạo của chính thành phố, cải thiện trang trí và làm cho các dịch vụ công cộng hiệu quả hơn, không những tại khu vực trung tâm, nhưng còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự xích lại gần nhau giữa trung tâm và các vùng ngoại ô".

Ðức Thánh cha nói tiếp: "Không thể nào nghĩ rằng tất cả những điều ấy có thể diễn ra trong trật tự và an ninh mà không có sự cộng tác tích cực và quảng đại của chính quyền thành Roma và quốc gia. Tôi nồng nhiệt cám ơn chính quyền thành này đang quảng đại dấn thân trong việc chuẩn bị cho Roma đón tiếp các tín hữu hành hương, nhân dịp Năm Thánh sắp tới, và chính quyền Ý, vì sự sẵn sàng hoàn toàn để Năm Thánh được thành công tốt đẹp, đồng thời khẳng định ý chí cộng tác thân hữu, vốn là đặc điểm những mối tương quan giữa Ý và Tòa Thánh".

Ðức Thánh cha cũng nhắc đến việc phục vụ của Roma trong lãnh vực từ thiện, đối với những người nghèo, những người cần được giúp đỡ và người di dân. Ngài nói: "Roma, thành phố có tinh thần đại đồng. Tinh thần này muốn phục vụ bác ái, đón tiếp và hiếu khách. Ước gì các tín hữu hành hương, du khách, di dân, những người ở trong tình trạng khó khăn lớn, những người nghèo, người đơn độc, các bệnh nhân, tù nhân, những người bị gạt ra ngoài lề, sẽ là những chứng nhân chân thực nhất về tinh thần này. Ước gì họ có thể làm chứng cho chính quyền về điểm này, khi đặt mình phục vụ tất cả mọi người, khi sử dụng quyền bính hợp pháp của mình để đáp ứng những đòi hỏi của công dân, đặc biệt những người yếu thế nhất, những người rốt cùng".

Sau khi bắt tay chào tất cả các thành viên cũng như các vị phụ tá thị trưởng, Ðức Thánh cha tiến ra bao lơn Tòa thị chính để chào thăm dân chúng, đứng ở quảng trường.

(Sala Stampa 10-6-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page