Ðức Hồng y Koch:

Lòng hăng say đối với đại kết Kitô

suy giảm tại nhiều nơi

 

Ðức Hồng y Koch: Lòng hăng say đối với đại kết Kitô suy giảm tại nhiều nơi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Wuerzburg (RVA News 24-05-2024) - Ðức Hồng y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ hiệp nhất các tín hữu Kitô than phiền về sự suy giảm lòng hăng say đối với chính nghĩa đại kết Kitô, đồng thời ngài cho biết là không sợ nguy cơ ly giáo trong Giáo hội Công giáo, về vấn đề truyền chức thánh cho phụ nữ.

Ðức Hồng y Koch, người Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Die Tagespost, số ra ngày 24 tháng Năm năm 2024, tại thành phố Wuerzburg bên Ðức, Ðức Hồng y cho biết trái với trường hợp Giáo hội Anh giáo, trong Giáo hội Công giáo không có nguy cơ ly giáo về vấn đề truyền chức cho phụ nữ, tuy rằng có nhiều ý kiến và yêu cầu khác nhau về vấn đề này trong Giáo hội Công giáo.

Ðức Hồng y nhìn nhận rằng: "Có một ít giám mục ở Ðức, Thụy Sĩ và các nước khác đang quyết liệt kêu gọi truyền chức cho phụ nữ và theo họ, tương lai sống còn của Giáo hội Công giáo tùy thuộc vào vấn đề này. Có một khác biệt lớn trong nội bộ Anh giáo về vấn đề truyền chức mục sư và giám mục cho phụ nữ. Việc chúc hôn cho những cặp đồng tính luyến ái trong Anh giáo gần đây cũng tạo nên sự bất mãn, đặc biệt nơi các tín hữu Anh giáo bên Phi châu.

Trả lời câu hỏi: Ðức Hồng y sẽ nói gì với Ðức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo? Ðức Hồng y Koch nói: "Nếu nói chuyện với Ðức Tổng giám mục Welby, trước hết tôi sẽ chân thành nói rằng chúng tôi, trong Giáo hội Công giáo, cũng có những căng thẳng tương tự về cũng những vấn đề như thế, và chúng ta có thể giúp đỡ nhau xem có thể vượt thắng những căng thẳng và chia rẽ ấy như thế nào trong Liên hiệp Anh giáo thế giới, cũng như trong Giáo hội Công giáo".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Koch lấy làm tiếc vì lòng hăng say, tha thiết với sự hiệp nhất Giáo hội bị suy giảm tại nhiều nơi. Ðức Hồng y nói: "Tôi có cảm tưởng rằng người ta thỏa mãn với tình trạng đại kết như hiện nay và cố gắng chấp nhận nhau, như Giáo hội hiện thời. Theo ý tôi, đó không phải là sự hiệp nhất mà Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha trên trời trong Ðại kinh nguyện tư tế của Người".

Về việc nước Nga gây hấn chống Ucraina, Ðức Hồng y Koch cổ võ thương thuyết để đạt tới một nền hòa bình công chính. "Thương thuyết để đạt tới một nền hòa bình theo nghĩa không còn tiếng súng mà thôi, thì vẫn chưa đủ. Về cả hai bên đều có những ý kiến khác nhau về hòa bình, nên cần phải nói rõ là các cuộc đối thoại ấy phải nhắm tới một nền hòa bình công chính tại Ucraina... Toàn thể cuộc chiến tranh hiện nay tại Ucraina là một thảm họa đối với Phong trào đại kết. Ðặc biệt là thảm kịch Kitô hữu với Kitô hữu chiến tranh với nhau. Ðó là một tin hết sức xấu đối với toàn thể Kitô giáo".

(KNA 24-5-2024)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page