Ðức cha Oster:

Các giám mục Ðức chia rẽ là một thảm họa

 

Ðức cha Oster: Các giám mục Ðức chia rẽ là một thảm họa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Passau (RVA News 02-12-2023) - Ðức cha Stefan Oster ở miền nam Ðức nhận định rằng sự thiếu thống nhất giữa các giám mục Ðức về những vấn đề thiết yếu là một thảm họa đối với các tín hữu tại Ðức. Ðức cha cũng tỏ ra lo âu về sự hiệp nhất với Tòa Thánh.

Ðức cha Oster là Giám mục Giáo phận Passau thuộc miền Bavaria, là quê hương của Ðức Cố Giáo hoàng Biển Ðức XVI. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo "Gos Niedzielny", tại Tổng giáo phận Katowice, Ba Lan. Ðức cha nói: "Theo cái nhìn của tôi, thật là một thảm họa khi các giám mục Ðức chúng tôi ít hiệp nhất trong những vấn đề quan trọng về nhân loại học và Giáo hội học". Nơi căn cội của sự đối nghịch về thần học này không phải là Con đường Công nghị.

Ðức cha Oster không tham gia Ủy ban Con đường Công nghị, một cơ quan nhắm thành lập Hội đồng Công nghị, trong đó các giáo dân cùng với các giám mục cùng cai quản Giáo hội tại Ðức, bất chấp lệnh cấm của Tòa Thánh, vì hành động này trái ngược với đạo lý và kỷ luật Giáo hội. Ðức cha Oster cho biết lý do hành động không tham gia của ngài là vì muốn bảo tồn sự hiệp nhất với Tòa Thánh. Có ba giám mục Ðức cũng quyết định tương tự như Ðức cha Oster.

Theo Ðức cha, có một lối thoát cho tình trạng này là Con đường Công nghị của Ðức đi theo cùng đường hướng với tiến trình của Giáo hội hoàn vũ, về nội dung cũng như về những quyết định. Ðể được vậy, cần có nhiều khiêm tốn và nơi nào có thể thì rút lại những quyết định đã đề ra, chẳng hạn việc cho phép chúc lành cho những cặp đồng phái.

Ðức cha Oster giải thích rằng quyết định vừa nói cơ bản đòi một sự thay đổi luân lý tính dục mà Con đường Công nghị Ðức đang theo đuổi. Cho dù có sự phát triển trong thần học và trong giáo huấn, nhưng Con đường Công nghị ở Ðức đã vượt quá những biên giới căn bản. Về điểm này, Ðức cha tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của Ðức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, trong lá thư gửi Ðức Thánh cha, trong đó Ðức Tổng giám mục bày tỏ quan tâm vì những giám mục Ðức, ví dụ như Ðức cha Georg Batzing Chủ tịch. Tôi chỉ mong ước ít nhất Ðức Tổng giám mục thông báo cho chúng tôi về lá thư đó và đối thoại với chúng tôi".

Theo Ðức cha Oster, vấn đề đích thực ở Ðức là "Chúng tôi muốn tiến hành trước tiên những cải tổ về cơ cấu, vì sự canh tân tinh thần dường như khó khăn hơn nhiều". Phần lớn những tham dự viên Con đường Công nghị là những người liên hệ với Giáo hội vì lý do nghề nghiệp. Vì thế, bạn có thể thấy: đại đa số những người nhận lương bổng qua Giáo hội tại Ðức, như các nghị quyết của Con đường Công nghị cho thấy. Ðồng thời, Ðức cha Oster cũng bày tỏ nghi ngờ không biết những điều đó có áp dụng cho các tín hữu, những người thuộc dân Chúa thông thường. Họ không những tham dự thánh lễ Chúa nhật, nhưng còn đều đặn đi xưng tội".

(KNA 30-11-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page