Lo ngại về phương pháp mới

tại Thượng Hội đồng Giám mục

 

Lo ngại về phương pháp mới tại Thượng Hội đồng Giám mục.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-10-2023) - Một số báo chí lo ngại phương pháp mới tại Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI hiện nay có thể làm cho bản Tường trình Thượng Hội đồng Giám mục về những vấn đề "nóng bỏng", như chấp nhận những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, truyền chức phó tế cho phụ nữ, bị lệch lạc, không phản ánh sự thật.

Trang mạng "National Catholic Register", Ký sự Công giáo Quốc gia, ở Mỹ, truyền đi ngày 11 tháng Mười năm 2023, nhận xét rằng trong số 364 thành viên có quyền bỏ phiếu của Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay, không phải tất cả đều có cơ may phát biểu rộng rãi về các vấn đề "nóng bỏng" vừa nói. Thực tế là ban tổ chức Thượng Hội đồng chỉ phân chia cho một số thành viên của các nhóm nhỏ thảo luận về các vấn đề đó, sau khi các thành viên cho biết trước đâu là vấn đề họ muốn quan tâm. Phương pháp này có thể làm sai lệch phúc trình về các vấn đề vừa nói, và từ đó ảnh hưởng tới bản tổng kết các quan điểm vào cuối Thượng Hội đồng.

Khác với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây, trong đó các nghị phụ được phân chia thành các nhóm khác nhau tùy theo ngôn ngữ, nhưng tất cả đều quan tâm tới cùng những vấn đề. Lần này, 35 nhóm nhỏ ngồi thành 35 bàn trong Ðại thính đường Phaolô VI không được phân chia theo ngôn ngữ, nhưng được phân theo đề tài, vấn đề mà Thượng Hội đồng bàn tới.

Ðiều này cụ thể có nghĩa là, một cách cụ thể, trong khi một số thành viên bàn về những người ly dị tái hôn trong đời sống Giáo hội, những người khác bàn về đại kết, hoặc đón tiếp những người di dân.

Hôm 11 tháng Mười năm 2023, Ban tổ chức Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng mặc dù có sự phân phối các nhóm như vậy, mọi thành viên đều có thể góp ý vào bất kỳ đề tài nào, trong phần phát biểu tự do.

Tuy nhiên, vấn đề là các nhóm nhỏ, về một đề tài nào đó, trong phúc trình về cuộc họp nhóm của mình có phản ảnh chính xác quan điểm, lập trường của toàn thể Thượng Hội đồng hay không. Ví dụ, một giám mục ở Phi châu, thường thuộc vào số những người mạnh mẽ chống các đề nghị chúc lành cho các cặp đồng phái, nhưng ngài thấy vấn đề bách hại các tín hữu Kitô, hoặc săn sóc người nghèo là những ưu tiên hơn, xét vì hoàn cảnh địa phương của vị ấy, nên được xếp vào những nhóm nhỏ bàn về vấn đề này. Theo phương pháp mới trong Thượng Hội đồng này, ngài chỉ có thể tham dự trong nhóm nhỏ và chỉ bàn về vấn đề đó mà thôi.

Với phương pháp này, có thể những nhóm nhỏ về các vấn đề bao gồm người đồng tính luyến ái và nữ phó tế không phản ánh lập trường của toàn thể, nhưng chỉ phản ánh quan điểm của những người muốn cải tổ đạo lý và thực hành của Giáo hội.

Và quả thực, trong cuộc họp báo hôm 11 tháng Mười năm 2023, ông Ruffini, Bộ trưởng Truyền thông kiêm Trưởng ban Thông tin của Thượng Hội đồng nói rằng một số thành viên đã yêu cầu "có sự phân định nhiều hơn về giáo huấn của Giáo hội về vấn đề tính dục". Ðược một số ký giả hỏi: "phân định nhiều hơn" có nghĩa là gì, nhưng ông không trả lời. Trong thực tế có nghĩa là một yêu cầu thay đổi đạo lý và thực hành của Giáo hội.

Ngoài ra, trong thực tế thời gian dành cho những phát biểu tự do rất giới hạn, chỉ sau khi trình bày các đúc kết của các nhóm nhỏ, và để lên tiếng trong phần này phải đăng ký trước, và chỉ được nói vài phút.

(NCR 11-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page