Ðức Hồng y Muller tái phê bình

Con đường Công nghị ở Ðức

 

Ðức Hồng y Muller tái phê bình Con đường Công nghị ở Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-10-2023) - Ðức Hồng y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, tái phê bình Công nghị của Công giáo tại Ðức.

Trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 07 tháng Mười năm 2023, dành cho báo "Rheinisch Post", Ðiện báo miền Rhein, ở Ðức, Ðức Hồng y Muller cho biết ngài có cảm tưởng những thảo luận trong Con đường này "gia tăng sự hoang mang lạc hướng trong Giáo hội tại Ðức, thay vì hòa giải và giúp làm việc chung với nhau, thì lại gây ra sự phân hóa về ý thức hệ."

Hồi tháng Hai năm 2023, Con đường Công nghị ở Ðức đã thông qua những nghị quyết, như dân chủ hóa Giáo hội, cổ võ truyền chức cho phụ nữ, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội Công giáo cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ.

Ðức Hồng y Muller cũng nhận xét rằng một phần Giáo hội Công giáo tại Ðức có những lập trường lạc giáo, không phù hợp với đạo lý Hội thánh. Ngài tố giác những người cổ võ cải tổ Giáo hội muốn du nhập ý niệm chính trị vào Giáo hội. Ðiều này làm cho người ta có cảm tưởng Giáo hội đi theo chủ thuyết soi sáng, đi theo thế giới tân thời trong việc phê bình tôn giáo, đến độ nay chúng ta phải điều chỉnh lại toàn bộ theo sở thích của chúng ta. Chúng ta sẽ không đi xa hơn, nếu coi Giáo hội như một đảng chính trị, cắt xén, thay đổi chương trình của đảng để đáp ứng những đòi hỏi và nhu cầu của cử tri. Ngoài ra, người ta không thể du nhập các thể chế chính trị, như dân chủ hoặc quân chủ vào trong Giáo hội, "Vì hàng Giáo phẩm không phải là những người cai trị độc đoán trong Giáo hội, nhưng là những người phục vụ dân Thiên Chúa, nhân danh Chúa Kitô. Dân chúng trong Giáo hội không phải là những người chủ quyền, nhưng chính Chúa mới là vị Chủ Tể của dân mà Ngài đã chọn".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Hồng y Muller cũng trả lời câu hỏi về trường hợp Ðức Tổng giám mục Georg Ganswein, 67 tuổi (1956) người Ðức, nguyên thư ký riêng của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI, sau 28 năm phục vụ tại Giáo triều Roma, nay bị gửi trả về nước và "thất nghiệp". Ðức Hồng y Muller nhận định rằng: "Vụ này không phải là một điều quảng cáo tốt cho đạo lý xã hội của Hội thánh. Theo các giới luật Kitô và theo phép lịch sự của con người, lẽ ra Ðức Tổng giám mục phải được ủy thác cho một trách vụ xứng đáng trong Giáo hội".

Ðức Tổng giám mục Ganswein hiện đang "nghỉ hưu sớm" tại Ðại chủng viện Giáo phận Freiburg, nguyên quán của ngài.

Theo Ðức Hồng y Muller, trong vụ này, ngoài sự đối xử không thể chấp nhận được xét về mặt con người, chiều kích Giáo hội học của chức giám mục ở đây cũng không được để ý đến. "Giám mục là một người anh em của Ðức Giáo hoàng, chứ không phải là nhân viên thuộc quyền. Một giám mục không thể bị Ðức Giáo hoàng cách chức và thuyên chuyển một cách độc đoán".

(KNA 7-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page