Nhận định của Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller

về Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

 

Nhận định của Ðức Hồng y Gerhard Ludwig Muller về Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 06-10-2023) - Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng Thông tấn Ðức - DPA, hôm 04 tháng Mười năm 2023, Ðức Hồng y Gerhard Muller, người Ðức, nguyên Tổng Trưởng Bộ Giáo lý đức tin và cũng là thành viên Thượng Hội đồng Giám mục lần này, tỏ ra dè dặt và phê bình cách tiến hành Thượng Hội đồng Giám mục hiện nay.

Ðức Hồng y nói: "Việc Thượng Hội đồng Giám mục này bỏ phiếu chỉ có tính chất tư vấn, và toàn thể tiến trình này chỉ là một cuộc trao đổi ý kiến không có tính cách bó buộc. Rốt cuộc, Ðức Thánh cha cùng với nhóm bạn của người sẽ ban hành một văn kiện theo sở thích của mình. Và điều này rất đáng đặt câu hỏi. Một điều vẫn chưa rõ ràng đó là Ðức Giáo hoàng Phanxicô ở đây, nói trong tư cách là thủ lãnh Giáo hội theo sứ vụ Giáo hoàng của người, hay chỉ là vị thủ lãnh một cuộc họp tóm tắt những gì đã được nói tại Thượng Hội đồng".

Ðức Hồng y Muller đã làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin trong 5 năm, mãn nhiệm vào năm 2017. Ngài không được Ðức Giáo hoàng Phanxicô gia hạn. Dầu vậy, Ðức Thánh cha vẫn bổ nhiệm Ðức Hồng y làm thành viên của Thượng Hội đồng Giám mục này. Ðược hỏi về vấn đề này, Ðức Hồng y trả lời: "Việc bổ nhiệm này làm cho tôi ngạc nhiên, "vì tôi không thuộc nhóm bạn hữu ưu tiên của ngài. Nhưng có lẽ nơi giới lãnh đạo Thượng Hội đồng Giám mục này có thể có những động lực khác nhau. Có lẽ họ muốn tránh ấn tượng đây là một Thượng Hội đồng Giám mục phiến diện, một chiều".

Ðức Hồng y Muller cũng phê bình sự kiện các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng diễn ra trong tình trạng "cửa đóng then cài". Ðiều này hiển nhiên là nhắm mục đích giữ chủ quyền trên sự giải thích. "Nhưng việc làm này không ổn. Mỗi tham dự viên sẽ nói với những người quen biết của họ và những điều này sẽ được kể tiếp cho những người khác nữa, và thế là những tin đó lan truyền. Thậm chí, có lẽ vài người sẽ để mở điện thoại di động của họ để thu âm. Xét cho cùng 460 người trong Thượng Hội đồng không thể bị kiểm soát, đây không phải là một hội nghị đảng Trung Quốc".

Tuy có những dè dặt trên đây, Ðức Hồng y Muller cho biết ngài sẽ tích cực hoạt động xây dựng. Ngài sẽ không đóng khung mình trong việc thảo luận những vấn đề thời sự như sự thay đổi khí hậu hay trí tuệ nhân đạo, và cũng không hề chống việc bao gồm các tín hữu giáo dân và những tín hữu không thánh hiến. "Giáo hội không phải là một quân đội hay một cơ chế hành chánh nhà nước với cấp trên, cấp dưới. Qua bí tích rửa tội, tất cả chúng ta đều có liên lạc trực tiếp với Thiên Chúa. Ý tưởng về một giai cấp lãnh đạo và một giai cấp vâng phục là điều hoàn toàn sai lầm". Cũng có sự khác biệt hợp pháp các ý kiến trong Giáo hội khi giải thích một số vấn đề.

Và Ðức Hồng y Muller nói thêm rằng: "Tôi hy vọng chúng tôi có thể nói với nhau. Về phía tôi, không thể thất bại trong vấn đề này, vì cả đời tôi đã có những trao đổi với những người có tư tưởng khác, hoặc hoàn toàn đối nghịch. Tôi không có vấn đề đi đến với người khác. Nhưng điều quan trọng đối với tôi, đó là không phải chúng ta chỉ lắng nghe nhau, nhưng trước tiên là lắng nghe Chúa Kitô. Vì vấn đề là Chúa nói gì, chứ không phải là những ý tưởng của chúng ta".

(Frankfurter Allegemeine 4-10-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page