Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về

Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI

 

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan nói về Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Poznan (RVA News 26-09-2023) - Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Tổng giáo phận Poznan, kêu gọi đừng lẫn lộn sự "bao gồm" với việc những người đồng tính luyến ái với yêu cầu thay đổi đạo lý của Giáo hội về vấn đề này.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho "Tuần báo Công giáo Ba Lan", số ra ngày 17 tháng Chín năm 2023, nhân dịp chuẩn bị tham dự Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI ở Roma, khi được hỏi về lập trường của những người, nhân danh chủ trương Giáo hội phải bao gồm tất cả mọi người, để rồi yêu cầu Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới thích ứng đạo lý Giáo hội để chấp nhận những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBTQ+, Ðức Tổng giám mục Gadecki nói rằng:

"Sự bao gồm như chúng ta nghe nói, theo nghĩa rộng nhất, là chào đón mọi người. Chính Ðức Thánh cha thường nói về điều này. Ngài nhấn mạnh Giáo hội là cho mọi người. Ðó là thái độ rất đúng của Kitô giáo, vì xưa kia thánh Phaolô tông đồ cũng nói về vai trò của Giáo hội chào đón mọi người (Xc Rm 15,7). Kitô giáo là đạo không xua đuổi ai, nhưng chỉ muốn thu hút. Tuy nhiên, vấn đề là một số giải thích ý niệm "bao gồm". Chúng tôi đồng ý mọi người phải được giúp đỡ trong hành trình thực hiện toàn thể nhân tính và ơn cứu độ. Nhưng nếu sự bao gồm (inclusivity) có nghĩa là chấp nhận những xu hướng tội lỗi mà một số người liên lỷ theo đuổi, và không hề có ý định thay đổi lối cư xử của họ, thì đó là điều khó khăn. Chúng ta phải chứng tỏ lòng thương xót đối với những người tội lỗi, nhưng ta phải làm gì đối với những cơ cấu ý thức hệ có tổ chức, chủ trương khẳng định những hành động trái ngược với Lời Chúa và họ muốn Giáo hội chấp nhận điều này? Chúng ta có thể chấp nhận thứ bao gồm như vậy hay không? Ví dụ có lòng thương xót đối với một người có vấn đề về căn tính tính dục của họ là một chuyện, và chờ đợi Giáo hội chấp nhận phong trào và ý thức hệ LGBTQ+ lại là một chuyện khác. Phong trào và ý thức hệ này không những chống lại nhân học Kinh thánh và giáo huấn về hôn nhân, nhưng cả chân lý về việc sáng tạo con người có nam có nữ".

Trong cuộc phỏng vấn, Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cũng phê bình những tiếng nói từ một số nơi được đưa vào trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, và nói rằng trong tiến trình phân định tại Thượng Hội đồng Giám mục cần để ý đến một số văn kiện, kể cả Tông huấn "Amoris laetitia", trong đó có cho những cặp ly dị tái hôn rước lễ. Ðức Tổng giám mục nói: "Nội dung Thượng Hội đồng, như những tiếng nói từ các nơi gởi về, là mơ hồ. Ðiều tệ hại nhất là những tiếng nói hoàn toàn trái ngược nhau như thế được chấp nhận, như là hợp pháp để áp dụng và được chấp nhận là hữu hiệu, có giá trị tại các nước khác nhau. Nhưng điều này có nghĩa là một Giáo hội hoàn vũ sẽ trở thành một hiệp hội lỏng lẻo gồm nhiều Giáo hội địa phương hoặc Giáo hội quốc gia. Và nó sẽ tạo nên một làn sóng không thể nào chặn được. Hơn nữa, nhiều ý niệm được sử dụng rất mơ hồ, như ý niệm tục hóa hoặc giải trừ giáo sĩ.

(Kai 21-9-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page