Thượng Hội đồng Giám mục không giống

Thượng Hội đồng của Tin lành hay Chính thống

 

Ðức Hồng y Hollerich: Thượng Hội đồng Giám mục không giống Thượng Hội đồng của Tin lành hay Chính thống.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-07-2023) - Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng tường trình viên Thượng Hội đồng Giám mục thế giới Kỳ thứ XVI, vào tháng Mười năm 2023 ở Roma, minh xác rằng Thượng Hội đồng này không giống Thượng Hội đồng của Tin lành hay Chính Thống giáo.

Cả ba công nghị này đều được gọi là Sinode hay Sinodo, nhưng ý nghĩa và chức năng rất khác nhau.

Ðức Hồng y Hollerich, 64 tuổi, Dòng Tên, người Luxemburg, thuộc ban tổ chức và điều hành Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí "America" của Dòng Tên ở Mỹ, hôm 14 tháng Bảy năm 2023, Ðức Hồng y nhìn nhận rằng: "chúng ta còn phải tìm ra một đồng hành hay hiệp hành tiêu biểu của Công giáo". Tuy không muốn coi nhẹ sự đồng hành của các hệ phái Kitô khác, nhưng tính đồng hành của Công giáo phải khác biệt với họ: nghĩa là phải bao gồm đoàn thể tính của Hàng Giám mục, đồng thời gồm cả quyền tối thượng của Phêrô trong truyền thống Công giáo, dựa trên một tiến trình phân định".

Ðức Hồng y nhấn mạnh rằng một điều cơ bản do Ðức Thánh cha xác định, là: "sự phân định tinh thần", điều này có nghĩa là phải cân nhắc quy luật, những hoàn cảnh cá nhân và truyền thống đức tin để nhận ra đâu là thánh ý Chúa thực sự trong hoàn cảnh cụ thể. Ðiều này hoàn toàn khác biệt với những gì xảy ra trong Giáo hội Tin lành Luther ở Ðức, trong đó có một số người ví Thượng Hội đồng của Giáo hội này như một nghị viện của Giáo hội. Nhưng trong Công giáo không phải như vậy".

Sau khi nhắc lại những thành phần tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tới đây, gồm cả giám mục và giáo dân nam nữ, có quyền bỏ phiếu, Ðức Hồng y Hollerich cảnh giác đừng đặt nặng vấn đề bỏ phiếu, ít nhất là đối với khóa họp vào tháng Mười năm nay. Trong các cuộc thảo luận nhóm sẽ có nhiều trao đổi. "Chúng ta không bao giờ được quên rằng đây là một Thượng Hội đồng được phân thành hai khóa, năm nay và năm tới. Có lẽ trong khóa thứ nhất không cần bỏ phiếu về các vấn đề, nhưng chúng ta hãy đợi xem và sẵn sàng đối với những gì có thể xảy ra".

Ðức Hồng y Hollerich nhắc lại rằng Ðức Giáo hoàng vẫn là thẩm quyền quyết định chung kết. Người ta không biết Ðức Giáo hoàng có chấp nhận những đề nghị của các tham dự viên hay không. Trong khóa họp về miền Amazonia, năm 2019, mặc dù đa số nghị phụ đã bỏ phiếu đề nghị xin Ðức Thánh cha truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, nhưng đề nghị này không được ngài chấp nhận trong Tông huấn công bố sau đó.

(KAP, KNA 14-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page