Công bố danh sách các tham dự viên

Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI

 

Công bố danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-07-2023) - Hôm 07 tháng Bảy năm 2023, danh sách các tham dự viên Thượng Hội đồng Giám mục Kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành từ ngày 04 đến ngày 29 tháng Mười năm 2023 tại Vatican đã được công bố.

Chủ đề của khóa họp là: "Tiến tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, sứ mạng và tham gia". Sau khóa họp năm nay, còn có khóa họp kế tiếp vào tháng Mười năm 2024.

Danh sách được Ðức Hồng y Mario Grech, cùng với Ðức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng này công bố trong cuộc họp báo tại Phòng Báo chí Tòa Thánh.

Ðứng đầu danh sách là Ðức Thánh cha trong tư cách là chủ tịch.

Khác với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây, thường có ba vị hồng y Chủ tịch thừa ủy, đại diện Ðức Thánh cha để chủ tọa các phiên khoáng đại, Thượng Hội đồng này có chín vị Chủ tịch thừa ủy, gồm sáu giám mục đến từ các quốc gia, cùng với một linh mục người Ý, một phụ nữ người Mêhicô và một nữ giáo dân người Nhật, là bà Momoko Nishimura, 48 tuổi, một trinh nữ thánh hiến thuộc Cộng đoàn thừa sai Nữ Tỳ Tin mừng Lòng Chúa Thương Xót (SEMD), ở giáo phận Yokohama. Bà đã dịch Thông điệp Fratelli tutti ra tiếng Nhật.

Một số thành viên đương nhiên tham dự do chức vụ, đó là thủ lãnh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương.

Hai mươi vị khác là Bộ trưởng hoặc lãnh đạo các cơ quan trung ương Tòa Thánh, đứng đầu là Ðức Hồng y Quốc vụ khanh, vị Phụ tá Quốc vụ khanh và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng.

Ngoài ra, có năm mươi thành viên do Ðức Thánh cha bổ nhiệm, trong đó có Ðức cha Stephano Chu Thủ Nhân (Chow Sau-yan), Dòng Tên.

Tuy nhiên, không có giám mục nào từ Hoa Lục tham dự Thượng Hội đồng này.

Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền các dòng nam và nữ có mười đại diện tham dự, gồm năm linh mục và tu huynh, cùng với năm nữ tu.

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam có hai đại biểu của Hội đồng Giám mục tham dự, là Ðức cha Giuse Ðỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, và Ðức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh.

Ðại biểu của Hội đồng Giám mục Lào và Campuchia, là cha Enrique Alvargonzalez, Dòng Tên người Tây Ban Nha, Phủ doãn Tông tòa Battambang ở Campuchia. Phủ doãn này chỉ có 5,300 tín hữu Công giáo.

Tổng cộng, có khoảng 375 người tham dự khóa họp này, trong đó có 275 giám mục, khoảng năm mươi linh mục và nữ tu, cũng như bốn mươi lăm giáo dân nam nữ. Số tham dự viên không có chức giám mục là một trăm người, khoảng một nửa là nữ giới.

Ngoài 375 thành viên nói trên, còn có tám khách mời đặc biệt, như thầy Alois Loser, người Ðức, Tu viện trưởng Tu viện Ðại kết Taizé, bên Ðức, hoặc chị Margaret Karram, người Palestine, Chủ tịch Phong trào Focolare, Tổ Ấm, và 75 chuyên gia nam nữ không có quyền bỏ phiếu, hoặc là cộng tác viên của Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng.

Ðặc biệt, khóa họp cũng có hai vị tuyên úy, là cha Timothy Radcliffe, người Anh, cựu Bề trên Tổng quyền Dòng Ða Minh, và Mẹ Maria Ignazia Angelini, thuộc nữ Ðan viện Biển Ðức ở Viboldone, bên Ý.

Trong số các tham dự viên thuộc các dòng tu, đông nhất là hai mươi vị Dòng Tên, tiếp đến là sáu vị thuộc Dòng Ða Minh.

Lần đầu tiên trong lịch sử, từ khóa họp năm 2023, các thành viên không phải là giám mục và linh mục cũng có quyền bỏ phiếu, tuy rằng theo giáo luật đây là một Thượng Hội đồng Giám mục.

(KAP 7-7-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page