Số các gia đình Kitô tại Bắc Irak tăng gấp đôi

 

Số các gia đình Kitô tại Bắc Irak tăng gấp đôi.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Erbil (RVA News 03-06-2023) - Con số các gia đình Kitô tại Erbil ở miền bắc Irak gia tăng gấp đôi và đây là một dấu chỉ hy vọng, một phần cũng nhờ các gia đình hồi hương từ tây phương.

Ðức cha Bashar Warda, Tổng giám mục Giáo phận Erbil, thuộc Giáo hội Công giáo Canđê cho biết như trên, khi tuyên bố với tờ Thông tin của tổ chức Pro Oriente, Phò Ðông Phương, hôm ngày 01 tháng Sáu năm 2023. Một số các gia đình này đã tị nạn ra nước ngoài trong thời kỳ Nhà nước Hồi giáo IS đánh chiếm miền bình nguyên Ninive. Nhưng nay số gia đình Kitô tại khu ngoại ô của thành Ankawa đã tăng từ 2,000 lên 4,000. Tổng cộng, khu vực này hiện có 8,000 gia đình Kitô.

Ngoài các tín hữu Công giáo Canđê, còn có các tín hữu Assiri Ðông phương, Chính thống Siriac và Công giáo Siriac, cũng như các tín hữu Armeni và Công giáo Latinh.

Ðức Tổng giám mục Warda cho biết tình hình an ninh ở miền tự trị Kurdistan được coi là tốt, nhưng vấn đề lớn đối với sự phát triển đất nước là nạn tham nhũng trầm trọng.

Cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha tại Irak hồi năm 2021 đã củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu tại nước này và đẩy mạnh các dự án phát triển. Ví dụ, Tổng giáo phận Erbil có chương trình lập một nhà thương và bốn trường học mới. Giáo hội Chính thống Siriac đã mở một trường học và tổng cộng có 18 trường Kitô tại thành phố Erbil. Cả những người Hồi giáo cũng thích những trường này và nhiều phụ huynh gửi con em của họ đến học tại các trường Công giáo vì chất lượng tốt. Ðây cũng là một vấn đề tín nhiệm, theo Ðức Tổng giám mục Warda.

(KAP 1-6-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page