Gần một phần ba dân Canada ủng hộ trợ tử

người nghèo và vô gia cư

 

Gần một phần ba dân Canada ủng hộ trợ tử người nghèo và vô gia cư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Ottawa (RVA News 03-06-2023) - Một cuộc thăm dò dư luận tại Canada cho thấy một phần ba những người được hỏi ý kiến tỏ ra ủng hộ việc cho phép kết liễu sinh mạng những người nghèo khổ cùng cực và vô gia cư, theo lời yêu cầu của đương sự, mặc dù họ khỏe mạnh.

Ðiều này xác nhận xu hướng chung, theo đó việc cho phép trợ tử, dù với hình thức giới hạn, với thời gian dần dần sẽ được nới rộng.

Cuộc thăm dò trên đây do một viện nghiên cứu quốc gia thực hiện, bảy năm sau khi Canada ban hành luật trợ tử. Hiện nay, việc giúp tự tử là điều được phép đối với bất kỳ người lớn đang phải chịu đủ thứ đau khổ, mà họ coi là không thể chịu nổi, và có thể gia tăng.

Trong cuộc thăm dò mới nhất vừa nói, 27% người Canada được hỏi ý kiến, nói rằng họ đồng ý được trợ tử nếu chỉ có một nguyên nhân là phải chịu đau khổ vì nghèo, dù không bị bệnh tật gì. 28% coi tình trạng vô gia cư cũng là một lý do để được trợ tử.

Nghiên cứu cho thấy trong những năm gần đây, sự ủng hộ của dư luận quần chúng đối với việc an tử (Euthanasia) lan rộng trong xã hội Canada. 20% những người được hỏi ý kiến cho rằng việc trợ tử phải là điều được phép cho mỗi người vì bất kỳ lý do gì.

Tại Canada, luật liên bang đầu tiên được thông qua hồi năm 2016 cho phép giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời. Năm năm sau đó, luật này được tu chính và được áp dụng cho mọi hình thức đau khổ.

(ekai.pl 31-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page