Tổng thống Pháp ủng hộ

nỗ lực của Ðức Hồng y Béchara Rai

 

Tổng thống Pháp ủng hộ nỗ lực của Ðức Hồng y Béchara Rai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Paris (RVA News 02-06-2023) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ủng hộ những cố gắng của Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite, nhắm giúp đưa đất nước Liban ra khỏi tình trạng bế tắc chính trị từ bảy tháng qua, vì quốc hội không bầu được vị tổng thống mới.

Sau khi gặp Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh ở Vatican, Ðức Hồng y Rai đã sang Paris và được Tổng thống Macron tiếp kiến, ngày 31 tháng Năm năm 2023. Trong thông cáo công bố sau đó, Phủ Tổng thống cho biết Tổng thống Macron kêu gọi tất cả các lực lượng quốc hội Liban hãy thỏa thuận với nhau và đừng tiếp tục hoãn lại nỗ lực tìm kiếm một vị nguyên thủ cho quốc gia. Ông cũng nhắc nhở rằng "điều cần thiết là các tín hữu Kitô Liban tiếp tục là lực lượng trung tâm trong sự quân bình về tôn giáo và cơ chế tại nước này".

Nguồn tin thân cận phái đoàn của Ðức Hồng y Rai cho biết Ðức Hồng y tái khẳng định cần phải có một ứng viên Tổng thống Liban có khả năng tạo nên sự đồng thuận, vì thế ngài đã thỉnh cầu Pháp hãy từ bỏ việc ủng hộ ứng viên Sleiman Frangié, cựu bộ trưởng, là người thân cận với lực lượng Hezbollah thân Iran, và hãy hỗ trợ một ứng viên trung lập hơn về chính trị, có khả năng thu hút sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế và giúp Liban khởi động những cải tổ cần thiết để ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế từ lâu nay. Ðồng thời, Ðức Hồng y Rai cũng thỉnh cầu Pháp dùng những con đường ngoại giao và uy tín đối với Iran để làm dịu bớt lập trường của lực lượng Hezbollah ở Liban.

Trong số các ứng viên tổng thống được Ðức Hồng y Rai đề nghị, có ông Jihad Azour, Giám đốc phân bộ Trung Ðông và Trung Á thuộc Quĩ tiền tệ quốc tế (FMI).

(Asia News 31-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page