Khóa họp toàn thể

của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

 

Khóa họp toàn thể của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 02-06-2023) - Sáng ngày 31 tháng Năm năm 2023, Khóa họp toàn thể thường niên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, đã khai diễn tại Nhà Ðức Mẹ Cát Minh (Il Carmelo) của Dòng Cát Minh ở Ciampino, mạn đông nam Roma, dưới quyền chủ tọa của Ðức Tổng giám mục Emilio Nappa, Ðồng Tổng thư ký Bộ Loan báo Tin mừng, và cũng là Chủ tịch của bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo.

Tham dự khóa họp này cho đến ngày 06 tháng Sáu năm 2023, có các vị Tổng thư ký của bốn Hội cùng với khoảng 116 vị Giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ðức Hồng y Luis Antonio Tagle, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng đã khai mạc khóa họp.

Thứ Năm, ngày 01 tháng Sáu năm 2023, Ðức cha Marco Mellino, Tổng thư ký Ủy ban liên bộ tu chính Tổng quy luật của Giáo triều Roma, thuyết trình về đề tài: "Tông hiến "Các con hãy loan báo Tin mừng và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo".

Khóa họp được tiếp tục với các cuộc họp nhóm cho đến sáng thứ Sáu, ngày 02 tháng Sáu năm 2023, để đào sâu vấn đề, các cuộc họp theo đại lục và các khóa họp toàn thể liên quan đến quy luật mới và các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, dưới ánh sáng Tông hiến mới về Giáo triều, bắt đầu có hiệu lực từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày 05 tháng Sáu năm ngoái.

Chiều thứ Sáu, ngày 02 tháng Sáu năm 2023, sẽ có bài tường trình của Hội đồng tài chánh, và của Ðức ông Carlo Soldateschi, đặc trách về quản trị. Ngài nói về việc phê chuẩn kết toán chi thu năm ngoái và ngân sách cho năm nay.

Thứ Bảy, ngày 03 tháng Sáu năm 2023 sẽ có thánh lễ do Ðức Hồng y Tagle chủ sự, tại Ðền thờ thánh Phêrô và sau đó các tham dự viên sẽ được Ðức Thánh cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, đại hội sẽ di chuyển đến Học viện Mẹ Giáo hội ở Castel Gandolfo. Tại đây sẽ có buổi thuyết trình do linh mục Andrew Recepción trình bày về "Ðồng hành tính và thừa sai tính".

Chúa nhật, ngày 04 tháng Sáu, các tham dự viên sẽ đi hành hương tại Ðền thánh Greccio, và thứ Hai, ngày 05 tháng Sáu, Ðại hội tái nhóm với bài tường trình của các vị Tổng thư ký của bốn Hội Giáo hoàng Truyền giáo, trong đó có cha Nguyễn Ðình Anh Nhuệ, Tổng thư ký Liên hiệp Truyền giáo và cũng là Giám đốc Trung tâm Quốc tế Linh hoạt truyền giáo, gọi tắt là Ciam ở Roma.

Ðiều cụ thể trong khóa họp là quyết định phân chia các khoản tài trợ cho các dự án và nhu cầu tại các xứ truyền giáo.

Ðại hội sẽ kết thúc chiều ngày 06 tháng Sáu năm 2023.

(Fides 30-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page