Israel có 100,000 tín hữu Công giáo di dân

 

Israel có 100,000 tín hữu Công giáo di dân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 01-06-2023) - Tại Israel hiện nay, có khoảng 100,000 tín hữu Công giáo di dân, phần lớn đến từ miền nam Á và Ðông nam Á, như Ấn Ðộ, Sri Lanka và Philippines. Ngoài ra, có những người từ Ethiopia đang xin tị nạn tại Israel.

Hôm 29 tháng Năm năm 2023, Ðức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Công giáo Latinh ở Jerusalem, đã bổ nhiệm một vị Ðại diện mới của ngài để phụ trách mục vụ cho người di dân và tị nạn, đó là cha Matthew Marcel Coutinho, 61 tuổi, thuộc Dòng Salesien Don Bosco, kế nhiệm cha Nikodemus Schabel, người Ðức, thuộc Dòng Biển Ðức, mới được chúc phong Viện phụ Ðan viện Ðức Mẹ An nghỉ (Dormitio) ở Israel, hôm Chúa nhật, 28 tháng Năm năm 2023.

Cha Coutinho gốc Ấn Ðộ, sinh tại Kuwait, nguyên là giáo sư thần học luân lý ở Học viện Dòng Don Bosco ở Jerusalem, đồng thời làm tuyên úy cho các tín hữu Công giáo Ấn Ðộ sinh sống tại Israel. Cha gia nhập Dòng Don Bosco năm 1978 tại Ấn Ðộ và thụ phong linh mục năm 1990 tại Mumbai. Sau đó, cha đậu Tiến sĩ thần học luân lý ở Giáo hoàng Học viện Alfonsianum ở Roma, trước khi trở về Mumbai để làm cha sở và Giám đốc trường học.

Ðức Thượng phụ Pizzaballa có sáu vị đại diện mục vụ, trong đó có ba vị là Giám mục phụ tá: Ðức cha Shomali đặc trách Jerusalem và Palestine, Ðức cha Rafic Nahara, phụ trách miền Israel với trụ sở ở Nazareth, và Ðức cha Jamal Daibes, phụ trách mục vụ tại Vương quốc Giordani, với trụ sở ở thủ đô Amman. Thêm vào đó là ba linh mục đại diện: ngoài cha Coutinho, Ðức Thượng phụ còn có một đại diện phụ trách các tín hữu Công giáo nói tiếng Do thái, đó là cha Piotr Zelarko, và sau cùng là cha Bruno Varriano, Ðại diện phụ trách các tín hữu Công giáo Latinh ở đảo Cipro.

(KAP 29-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page