Ðức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo

kêu gọi ngưng cấm vận Syria

 

Ðức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo kêu gọi ngưng cấm vận Syria.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hamburg (RVA News 31-05-2023) - Ðức Tổng giám mục Mor Boutros Kassis, của Giáo phận Aleppo bên Syria thuộc Giáo hội Chính thống Siriac, kêu gọi các nước Âu Mỹ, ngưng cấm vận chống Syria, vì biện pháp này chỉ gây thiệt hại cho các thường dân chứ không tổn hại cho chính phủ.

Ðức Tổng giám mục Kassis tuyên bố như trên, hôm 25 tháng Năm năm 2023, trong bài thuyết trình tại thành phố Hamburg, Bắc Ðức. Ngài nói: "dân chúng Syria đau khổ vì nghèo đói và bệnh tật. Như thể mười hai năm chiến tranh tại nước này vẫn chưa đủ, hồi đầu năm nay lại xảy ra động đất tại miền này. Vì thế, trào lưu cực đoan đang gia tăng tại Syria và điều này sẽ trở thành một nguy hiểm cho toàn thế giới."

Chiến tranh tại Syria bắt đầu năm 2011 như một cuộc nội chiến. Tổng thống Bashar al-Assad mạnh mẽ đàn áp những người biểu tình ôn hòa. Sau đó, Liên hiệp Âu châu đã trừng phạt đất nước Syria. Hồi tháng Hai năm nay, miền Aleppo đã bị động đất nặng nề cùng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Ðức Tổng giám mục Kassis, gần một nửa trẻ em tại Syria hiện nay không còn cắp sách đến trường nữa. Vì tình trạng thiếu giáo dục và huấn luyện, những người trẻ này dễ lâm vào tình trạng nghèo đói và trở thành con mồi cho những tuyên truyền cực đoan. Thêm vào đó, sự giảm bớt dân cùng với tình trạng thiếu các chuyên viên làm cho đất nước Syria gặp khó khăn lớn. Ðể giải quyết các vấn đề đó, Ðức Tổng giám mục Kassis nói rằng cần phải cải tiến điều kiện sống của dân chúng.

Ðức Tổng giám mục cũng nói rằng các tín hữu Kitô tại Syria lại bị những thành phần Hồi giáo tấn công và cả các đạo sĩ Hồi giáo cũng bị bắt cóc. "Những ai tìm cách đi theo con đường ôn hòa và làm trung gian giữa các lập trường khác nhau, thì bị mất tích". Cho đến nay, vị Tổng giám mục tiền nhiệm của Ðức Tổng giám mục Kassis ở Aleppo đã bị mất tích cách đây mười năm và cho đến nay vẫn không có vết tích nào. Ðó là Ðức Tổng giám mục Gregorios Yohanna Ibrahim, bị bắt đi mất tích cùng vơi Ðức Tổng giám mục Boulos Yazigi, thuộc Giáo hội Chính thống Hy Lạp hồi năm 2013.

(KAP 26-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page