Nghi thức tuyên xưng Ðức tin

của Ðức Giám Mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng

 

Nghi thức tuyên xưng Ðức tin của Ðức Giám Mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng.

BTT Giáo Phận Phát Diệm

"Quả vậy, bất cứ ai được phong làm Thượng Tế cũng là để dâng lễ vật và tế phẩm".


Nghi thức tuyên xưng Ðức tin của Ðức Giám Mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng.


Phát Diệm (WGPPD 15-05-2023) - Vào lúc 17h30, ngày 15 tháng 05 năm 2023, tại Nhà nguyện - Nhà Chung giáo phận Phát Diệm, trong giờ Kinh Chiều trọng thể, Ðức Giám mục Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng đã tuyên xưng Ðức tin và tuyên thệ trung thành theo Giáo luật. Ðây là một việc làm quan trọng trước khi ngài lãnh nhận sứ vụ coi sóc chiên đoàn Giáo phận Phát Diệm.

Chủ sự giờ Kinh Chiều là Ðức Cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu - Giám mục giáo phận Thái Bình. Hiện diện trong buổi tuyên xưng đức tin còn có Ðức Tổng Giám mục Marek Zalewski - Ðại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Ðức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, nguyên Giám mục Giáo phận, Ðức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Ðức Giám mục, các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, các thân nhân, cách riêng thân mẫu Ðức Giám mục Tân cử và một số đại diện các đoàn thể trong Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Sau phần công bố Lời Chúa, Ðức Cha Ðaminh Ðặng Văn Cầu đã có bài chia sẻ về việc tế tự. Khởi đi từ thư gửi tín hữu Do Thái, Ðức Cha Ðaminh nhấn mạnh việc phong chức là để thi hành chức vụ, Giám mục là người được tấn phong để tham dự cách tròn đầy vào chức vụ thượng tế của Chúa Giêsu bằng hi lễ hằng ngày. Ðức Cha Ðaminh cũng nhắc lại lời của Ðức Thánh Cha Phanxicô: "Nhiệm vụ đầu tiên của Giám mục là cầu nguyện". Cầu nguyện, hi sinh, phục vụ liên lỉ chính là của lễ thường xuyên của Giám mục. Ðức Cha Ðaminh dí dỏm dùng hình ảnh cô dâu khi về nhà chồng, "làm Giám mục là làm dâu nghìn họ" để ngỏ lời với Ðức Cha Tân cử Phêrô và cầu chúc sự hi sinh, đời sống cầu nguyện, tình yêu phục vụ của Ðức Cha Tân cử dành cho Chúa và giáo phận sẽ luôn là ánh nến bừng cháy trong tình Chúa, tình người và luôn sáng như hừng đông.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa là nghi thức Tuyên xưng Ðức tin và Tuyên thệ trung thành của Ðức Tân Giám mục Phêrô. Những lời tuyên xưng Ðức tin và tuyên thệ trung thành được chính Ðức cha Phêrô ký xác nhận trước mặt Ðức Tổng Giám mục Marek và quý Ðấng bậc và cộng đoàn dân Chúa hiện diện. Ðức Tổng Marek cùng ký xác nhận để trình lên Ðức Thánh Cha Phanxicô.

Giờ kinh chiều được tiếp tục với bài Thánh ca Tin Mừng Magnificat và lời nguyện. Lời ca trầm bổng của cộng đoàn tham dự đan xen giữa tiếng đàn âm vang như vút lên thinh không trong ngôi thánh đường, đã dệt lên lời kinh thật đẹp mà giáo phận Phát Diệm đã cùng hiệp dâng, để cầu nguyện cách đặc biệt cho vị chủ chăn mới của mình.

BTT

(Nguồn: Giáo Phận Phát Diệm)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page