Ðức Tổng giám mục Hilarion:

Không nói với Ðức Thánh cha về chính trị

 

Ðức Tổng giám mục Hilarion: Không nói với Ðức Thánh cha về chính trị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 02-05-2023) - Ðức Tổng giám mục Hilarion, Giám mục đặc trách các tín hữu Chính thống Nga tại Hungary, cho biết "trong cuộc hội kiến với Ðức Giáo hoàng Phanxicô, chúng tôi không hề nói chuyện về vấn đề chính trị hoặc hiệp định bí mật nào".

Ðức Tổng giám mục Hilarion nguyên là Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, và trong tư cách này ngài đã nhiều lần gặp Ðức Thánh cha Phanxicô tại Vatican. Sau khi chiến tranh bùng nổ giữa Nga và Ucraina, Ðức Tổng giám mục Hilarion bị Tòa Thượng phụ Chính thống Nga thuyên chuyển sang Hungary.

Hôm thứ Bảy, ngày 29 tháng Tư năm 2023, trong cuộc viếng thăm tại Budapest, Hungary, Ðức Thánh cha đã tiếp kiến và nói chuyện với Ðức Tổng giám mục Hilarion trong 20 phút tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô của Hungary.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí trên máy bay, chiều ngày 30 tháng Tư năm 2023, trên đường về Roma, Ðức Thánh cha cho biết đang có một sứ vụ của Tòa Thánh được tiến hành để góp phần mang lại hòa bình trong cuộc chiến hiện nay giữa Nga và Ucraina.

Một số ký giả báo chí cho rằng có thể Ðức Thánh cha và Ðức Tổng giám mục Hilarion đã trao đổi với nhau về giải pháp cho chiến tranh giữa Nga và Ucraina hiện nay. Nhưng hôm ngày 01 tháng Năm năm 2023, Ðức Tổng giám mục Hilarion đã công bố một Video dài 9 phút bác bỏ tin đồn của báo chí và nói rằng: "Trên báo chí xuất hiện một số tin đồn cho rằng tôi đã gặp Ðức Giáo hoàng Phanxicô để cho ngài những thông tin hầu đạt tới một vài hiệp định bí mật hoặc những mục tiêu chính trị. Tôi trả lời cho những ai quan tâm rằng cuộc gặp gỡ ở Tòa Sứ thần không hề có gì liên quan đến quan hệ song phương giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Nga. Không có cuộc thảo luận nào về vấn đề chính trị. Cuộc gặp gỡ có tính cách cá nhân giữa hai người bạn cũ".

Ðức Tổng giám mục giải thích rằng: "Tình bạn của chúng tôi đã có từ hơn 10 năm, khi Ðức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng hồi tháng Ba năm 2013. Tôi là đại diện của Giáo hội Chính thống Nga tham dự lễ nhậm chức của ngài. Ngày hôm sau lễ, chúng tôi đã nói chuyện riêng khoảng một giờ đồng hồ. Ðó là vị Giáo hoàng thứ ba tôi gặp trong đời: một lần với Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và bốn lần với Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI. Trong trường hợp Ðức Giáo hoàng Phanxicô, tôi khám phá thấy ngài có một sự chuẩn bị tốt trong lãnh vực quan hệ song phương".

Về phần Ðức Thánh cha Phanxicô, trong cuộc họp báo trên máy bay, ngài cũng kể lại cuộc gặp gỡ Ðức Tổng giám mục Hilarion tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Budapest và nói: "Ðức Tổng giám mục Hilarion là một người mà tôi rất tôn trọng. Chúng tôi vẫn luôn có một tương quan tốt đẹp. Và Ðức Tổng giám mục đã có nhã ý đến tìm tôi, và đã tham dự thánh lễ [sáng Chúa nhật 30 tháng Tư tại Budapest] và tôi cũng thấy Ðức Tổng giám mục ở phi trường này. Ðức Tổng giám mục Hilarion là một người thông minh và là người có thể đối thoại, tương quan này là điều cần duy trì, vì nếu chúng ta nói về đại kết, chúng ta phải giơ tay với tất cả và cũng phải bắt tay nữa".

(Vatican News 30-4-2023; Sismografo 1-5-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page