Ðức Thánh cha đến Budapest

 

Ðức Thánh cha đến Budapest.

G. Trần Ðức Anh, O.P.


Ðức Thánh cha đến Budapest.


Budapest (RVA News 28-04-2023) - Sau gần hai giờ bay, máy bay chở Ðức Thánh cha đã đến Budapest, thành phố gần một triệu 800 ngàn dân cư, vào lúc 10 giờ sáng.

Ðây là thành phố cổ kính có từ thế kỷ thứ II và được coi là "hòn ngọc của sông Danube", con sông chia đôi thủ đô: một bên là Buda và bên kia là Pest.

Trong lịch sử, Budapest đã bị quân Mông Cổ tàn phá hồi thế kỷ XIII và quân Ottoman Hồi giáo chiếm đóng trong 160 năm, từ năm 1526 đến 1686, trước khi bị Áo chinh phục.

Về mặt tôn giáo, Tổng giáo phận Esztergom-Budapest có hơn một triệu 220 ngàn tín hữu Công giáo trên tổng số hơn hai triệu dân cư.

Tại phi trường, Ðức Thánh cha đã được Phó Thủ tướng cùng với một số vị bộ trưởng, Ðức Hồng y và Ðức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, cùng với 20 em bé cầm cờ đón tiếp tại chân thang máy bay. Hai em bé trong y phục cổ truyền đã tặng bánh và muối cho ngài, theo truyền thống, và ngài nếm thử.

Liền đó, Ðức Thánh cha tiến vào phòng khánh tiết để hội kiến với Phó Thủ tướng, trước khi đoàn xe chở Ðức Thánh cha tiến về dinh Sándor, cũng là Phủ Tổng thống cách đó hơn 24 cây số.

Ðón tiếp tại Phủ Tổng thống

Dinh này xưa kia là tòa nhà của gia đình quý tộc Sándor hồi thế kỷ XIX và về sau được dùng làm trụ sở của chính quyền. Trong thời Thế chiến thứ hai, dinh thự bị tàn phá và được tái thiết từ năm 1989 cho đến khi hoàn thành ba năm sau đó.

Tại Phủ Tổng thống, vào lúc 11 giờ sáng, đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức Ðức Thánh cha. Ngài được bà Tổng thống Katalin Novak chào mừng theo nghi thức ngoại giao với phần chào cờ, quốc thiều và duyệt qua hàng quân danh dự. Sau đó, Ðức Thánh cha đã hội kiến riêng với bà Tổng thống. Bà Novak năm nay 45 tuổi (1977), nguyên là quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Hungary, Cố vấn của ngoại trưởng, rồi làm chánh Văn phòng của Bộ nhân sự, trước khi làm thứ trưởng Bộ Gia đình và Giới trẻ, về sau làm Bộ trưởng của Bộ này từ năm 2020 đến 2021. Ngày 10 tháng Ba năm 2022, bà Novak đã được bầu làm Tổng thống của Hungary.

Sau khi hội kiến với Tổng thống, Ðức Thánh cha còn gặp Thủ tướng Viktor Orbán, vốn là một tín hữu Tin lành. Ông năm nay 60 tuổi (1963), nguyên là đại biểu Quốc hội thuộc đảng quốc gia bảo thủ, và được chọn bổ nhiệm làm Thủ tướng lần đầu hồi năm 1998, sau đó tái cử vào năm 2010, 2014, và 2018.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page