Nhà thờ Chính tòa giáo phận El-Obeid

bên Sudan bị phá hủy

 

Nhà thờ Chính tòa giáo phận El-Obeid bên Sudan bị phá hủy.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

El-Obeid (RVA News 27-04-2023) - Theo tin của Hội đồng Giám mục Sudan, nhà thờ Chính tòa Nữ Vương Phi châu của Giáo phận El-Obeid tại nước này đã bị trúng tên lửa.

Ðài phát thanh Công giáo CRN đưa tin, trong cuộc họp báo hôm 24 tháng Tư năm 2023, cha Peter Suleiman cho biết: "Tên lửa đầu tiên đã bắn trúng nhà của các linh mục và tên lửa thứ hai nổ trước cổng nhà thờ chính tòa làm cho các cửa kiếng bị tan vỡ. Nhà các linh mục lúc ấy có cha Michael Konji bị liệt giường. Ðức giám mục Yunan Tombe và các linh mục bình an vô sự, nhưng nhà cửa bị phá hủy. Tất cả những điều đó xảy ra trong lúc Ðức giám mục giáo phận và các linh mục khác đang cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa".

Từ ngày 15 tháng Tư năm 2023, cuộc chiến đã bùng nổ giữa các lực lượng trung thành với tướng Abdel Fattah al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng chính phủ lâm thời và các lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh, do tướng Mohammed Hamdan Dagalo chỉ huy.

Trong những ngày qua đã có gần 450 thường dân bị thiệt mạng và 10,000 người tị nạn sang nước Nam Sudan láng giềng. Cha Suleiman nói rằng: "Giáo hội đang hợp tiếng với dân chúng tìm kiếm hòa bình, làm sao để các phe lâm chiến ngưng đánh nhau và cùng ngồi vào bàn thương thảo".

Hồi năm 2017, nhà độc tài Umar al-Bashir, - nay bị lật đổ - đã mở đường cho Nga đến Sudan, như cửa ngõ để vào Phi châu. Theo đài CNN của Mỹ, lực lượng bán quân sự hỗ trợ nhanh đã được nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga trợ giúp. Thủ lãnh nhóm này là Yevgeny Prigozhin được phép khai thác mỏ vàng, và đối lại Nga cung cấp cho lực lượng bán quân sự này các võ khí, kể cả những tên lửa địa không (surface-to-air).

(Acistampa, ekai 26-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page