Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi

đừng cam chịu chiến tranh Ucraina

 

Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi đừng cam chịu chiến tranh Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vaduz (RVA News 26-04-2023) - Ngoại trưởng Tòa Thánh, Ðức Tổng giám mục Paul Gallagher, kêu gọi tiếp tục tin tưởng và hy vọng, đừng cam chịu chiến tranh tại Ucraina. Ngài nói: "Cuộc chiến này sẽ chấm dứt, cho dù sự kết thúc đó không như Tổng thống Zelensky hay Tổng thống Putin tưởng nghĩ".

Ðức Tổng giám mục Gallagher tuyên bố như trên, trong bài thuyết trình hôm 24 tháng Tư năm 2023, tại thủ đô Vaduz của tiểu quốc Liechtenstein, nơi ngài đến viếng thăm trong hai ngày.

Bài thuyết trình của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng có chủ đề là "Ngoại giao và Tin mừng", trình bày hoạt động của Tòa Thánh trong việc làm trung gian giúp giải quyết các cuộc xung đột và tố giác cuộc khủng hoảng sâu đậm của hệ thống đa phương và các tổ chức lớn, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc và mời gọi cộng đồng quốc tế phục hồi tinh thần "Helsinki". Ngài cũng xác định rằng ngoại giao của Tòa Thánh là một nền ngoại giao hòa giải, ngược với thứ ngoại giao của những đòi hỏi phe phái.

Ðức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng tất cả chúng ta đều khao khát hòa bình và hòa bình này không thể đạt được nếu không tiến qua những con đường hòa giải. Ðức Tổng giám mục nói: "Giờ đây, cả Âu châu cũng cảm thấy hơn bao giờ hết sự đe dọa đối với hòa bình, vì đang bị thương vì chiến tranh thê thảm, cuộc chiến xâm lăng của Nga chống lại Ucraina đau thương".

Ngành ngoại giao Tòa Thánh không tìm lợi lộc quyền bính, chính trị, kinh tế hoặc ý thức hệ. Vì thế, Tòa Thánh có nhiều tự do hơn trong việc đại diện cho những lý do của những người khác và tố giác những nguy cơ của quan niệm tự tham chiếu. Ðức Tổng giám mục cho biết: "Rất tiếc là mặc dù tất cả những cố gắng của Ðức Thánh cha và Tòa Thánh, cho đến nay vẫn chưa thấy hé mở tia hy vọng nào về một cuộc trung gian giữa Nga và Ucraina".

Theo Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng, "nhiều khi tình trạng địa lý chính trị khác biệt và cực đoan hóa, đầy những tan vỡ, khiến cho mọi sự điều chỉnh trở nên cực kỳ khó khăn. Rồi chúng ta cũng đừng quên nhiều khi làn sóng tiền bạc và võ khí hỗ trợ và nuôi dưỡng các cuộc xung đột. Làm sao có thể đòi phải có những lối cư xử đúng đắn, khi mà người ta tiếp tục cung cấp võ khí cho các phe lâm chiến? Tòa Thánh hỗ trợ một nền ngoại giao cần tái khám phá vai trò của mình như người mang tình liên đới giữa các cá nhân và dân tộc, như một giải pháp khác với giải pháp võ khí, bạo lực và kinh hoàng". Rất tiếc là cho đến nay vẫn thiếu những tia hy vọng. Dầu vậy, "chúng ta không thể cam chịu sự kiện cuộc chiến tranh Ucraina có thể kéo dài lâu với những hậu quả thê thảm và không thể tưởng tượng được. Cho dù hiện nay dường như không có cơ hội nào để cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra, nhưng chúng ta không bao giờ được mất hy vọng, và đặc biệt những tín hữu của Chúa Kitô phải tiếp tục sống lý tưởng hòa bình và tín thác vào Thiên Chúa, cuộc chiến này sẽ kết thúc".

(Vatican News 25-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page