Giới trẻ Hungary hy vọng

nơi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha

 

Giới trẻ Hungary hy vọng nơi cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Budapest (RVA News 19-04-2023) - Cha Kornél Fábry, Giám đốc Học viện Mục vụ tại Hungary, cho biết cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha Phanxicô tại đây, trong ba ngày cuối tháng Tư năm 2023, khơi lên nhiều quan tâm nơi các tín hữu, đặc biệt là nơi người trẻ. Giới trẻ Hungary hiện nay ở trong tình trạng khó khăn. Họ cảm thấy lạc hướng và hy vọng Ðức Thánh cha chỉ cho họ con đường rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, cha Fábry nhấn mạnh rằng người Hungary cảm thấy bị ảnh hưởng nhiều vì chiến tranh tại Ucraina. Hơn một triệu người Ucraina đã đi qua biên giới của Hungary và việc giúp đỡ những người này là một chiến dịch nhân đạo lớn nhất trong lịch sử của Hungary. Dân chúng tự hỏi về những vấn đề cơ bản của cuộc sống, sự sống và sự chết. Nhiều người trẻ đang tìm kiếm sự hướng dẫn, vì thế họ quan tâm đến cuộc viếng thăm của Ðức Thánh cha. Cuộc gặp gỡ của ngài với giới trẻ tại Sân vận động Budapest có lẽ sẽ có nhiều người ghi danh hơn so với chỗ ngồi trong thao trường. Vì thế một số sẽ phải xem qua màn hình tivi.

Cha Fábry nói: "Ðức Giáo hoàng khích lệ người trẻ hãy là những người tự do, can đảm và trung thành. Tôi nghĩ đó điều rất quan trọng đối với người trẻ, vì họ mất phương hướng trong một thế giới nhiều hỗn độn hiện nay. Vì thế, họ cần một tiếng nói rõ ràng và Ðức Giáo hoàng có thể chỉ cho họ con đường cần theo. Tôi nghĩ điều này không phải chỉ áp dụng cho giới trẻ Công giáo Hungary, có một nguy cơ lớn đánh mất căn tính. Nhưng nếu người trẻ biết mình là ai và họ được Thiên Chúa yêu thương, được Chúa tạo dựng để sống cuộc đời vĩnh cửu, và nếu họ có những mục tiêu và trách vụ rõ ràng trong cuộc sống, thì điều này có thể giúp họ có cái nhìn rõ ràng".

(ekai 19-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page