Thánh lễ giỗ giáp năm

cha cố Phêrô Nguyễn Văn Kính

tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Thị, Qui Nhơn

 

 

Thánh lễ giỗ giáp năm cha cố Phêrô Nguyễn Văn Kính tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Thị, Giáo phận Qui Nhơn.

BTT Giáo Phận Qui Nhơn


Thánh lễ giỗ giáp năm cha cố Phêrô Nguyễn Văn Kính tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Thị, Giáo phận Qui Nhơn.


Qui Nhơn (GP Quy Nhơn 28-03-2023) - Vào lúc 09g30 sáng Thứ Hai, 27 tháng 03 năm 2023, tại Nhà thờ Giáo xứ Gò Thị, Giáo phận Qui Nhơn, Ðức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã chủ tế Thánh lễ giỗ giáp năm để tưởng nhớ và cầu nguyện cho cha cố Phêrô Nguyễn Văn Kính.

Ðồng tế với Ðức cha Mattthêô có quý cha trong Giáo phận, cùng với sự hiệp thông của quý thầy phó tế, quý chủng sinh, tu sĩ, gia đình huyết tộc, linh tông của cha cố Phêrô cũng như anh chị em giáo dân các nơi cha cố Phêrô đã từng phục vụ. Sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa trong Thánh lễ, đã nói lên tình yêu mến cha cố Phêrô và cầu nguyện cho ngài.

Mở đầu Thánh lễ, Ðức cha Mattthêô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Phêrô, nguyện xin Chúa thương cho ngài được hưởng phúc vinh trên Nước Trời vì ngài đã trung thành tận tụy phục vụ dân Chúa.

Chia sẻ Lời Chúa sau các bài đọc, cha Phaolô Nguyễn Anh Quốc, Phó xứ Giáo xứ Ghềnh Ráng nối kết Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho cha cố Phêrô với ý nghĩa của Mùa Chay Thánh. Tâm tình tạ ơn là tâm tình mà cha giảng lễ mời gọi mỗi người hãy dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, thay cho cha cố Phêrô vì tình thương Thiên Chúa quá lớn trên cuộc đời và sứ vụ của ngài. Ðặc biệt việc sống trọn vẹn mầu nhiệm tự hủy của ngài theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh với một niềm xác tín "Chúa là gia nghiệp đời con" (x. Tv.16,5), như câu châm ngôn của đời linh mục mà ngài đã chọn.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô Lê Nho Phú thay mặt cho linh tông, huyết tộc cũng như thân hữu của cha cố Phêrô đã bày tỏ tâm tình cám ơn hai Ðức cha, cha Tổng đại diện, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý chủng sinh, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện, vì tình thương đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Phêrô. Cách riêng cám ơn cha xứ, cha phó và thầy phó tế cùng mọi thành viên Giáo xứ Gò Thị đã sắp xếp để lo tổ chức lễ giỗ cha cố Phêrô cách sốt sắng và ấm cúng.

Thánh lễ kết thúc, mọi người dùng cơm trưa tại khuôn viên Nhà xứ. Cùng hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa và nài xin Chúa mở lượng khoan hồng, đón nhận cha cố Phêrô vào hưởng Nhan, Thánh, để cha cố luôn hân hoan ca khen " Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời" (Kinh Hòa bình).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page