Ðức Thánh cha giới hạn tuổi bỏ phiếu

của các giám mục Công giáo Ðông phương

 

Ðức Thánh cha giới hạn tuổi bỏ phiếu của các giám mục Công giáo Ðông phương.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 18-04-2023) - Hôm 17 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành tự sắc thay đổi một số khoản Giáo luật Công giáo Ðông phương, theo đó từ 80 tuổi trở đi, các giám mục hồi hưu của Công nghị Giám mục Ðông phương không còn quyền tham dự với quyền bỏ phiếu nữa.

Tự sắc mang tựa đề: "Ðã từ lâu" (Iam pridem), trong đó Ðức Thánh cha cho biết từ lâu một số vị Thượng phụ và Tổng giám mục trưởng, thủ lãnh của các Giáo hội nghi lễ Ðông phương đã nêu vấn đề này. Vì số giám mục về hưu thành viên Công nghị của Giáo hội ngày càng đông, vì thế Ðức Thánh cha đã chấp nhận đề nghị này và ban hành tự sắc quy định rằng khi tròn 80 tuổi, các giám mục thành viên Công nghị của Giáo hội Công giáo Ðông phương không được tham dự với quyền bỏ phiếu, nhất là trong việc bầu chọn các giám mục, các vị thủ lãnh của mỗi Giáo hội tự quản liên hệ.

Trong Tự sắc, Ðức Thánh cha minh xác rằng quy luật này không áp dụng cho các Thượng phụ, các vị Tổng giám mục trưởng, các giám mục giáo phận và chuẩn giáo phận đang tại chức, dù các vị đã quá 80 tuổi.

Trong Giáo hội Công giáo, hiện nay có 23 Giáo hội nghi lễ Ðông phương tự quản, trong đó có một số Giáo hội, vị đứng đầu có tước hiệu thượng phụ, một số Giáo hội khác, đứng đầu là một vị Tổng giám mục Trưởng, như trường hợp Giáo hội Công giáo nghi lễ Ðông phương ở Ucraina, Siro Malabar, Siro Malankara hoặc Công giáo Ðông phương tại Rumani.

Trong số các Giáo hội Công giáo này, đông nhất là Giáo hội Công giáo Ðông phương tại Ucraina, với khoảng 4.5 triệu tín hữu, và tiếp đến là Giáo hội Công giáo Syro Malabar tại Ấn Ðộ, với hơn 3 triệu tín hữu.

(Vatican News 17-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page