Ðức Thánh cha tặng thánh tích mảnh thánh giá thật

cho Vua Charles III của Anh quốc

 

Ðức Thánh cha tặng thánh tích mảnh thánh giá thật cho Vua Charles III của Anh quốc.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 21-04-2023) - Nhân dịp lễ phong vương cho Vua của Anh quốc, vào ngày 06 tháng Năm năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô tặng cho Nhà Vua thánh tích, gồm hai mảnh thánh giá thật của Chúa Giêsu.

Hội đồng Giám mục Anh quốc đưa tin trên đây. Còn các giám mục Anh giáo nhận xét rằng đó là một món quà "riêng" của Ðức Thánh cha và có một ý nghĩa đại kết Kitô. Hai mảnh gỗ thánh giá dài 10 milimét và ngang 5 milimét sẽ dẫn đầu cuộc rước trong lễ phong vương. Tòa Thánh xác nhận đó là thánh tích thật, lấy từ thập giá trên đó Chúa Giêsu Kitô đã bị đóng đinh. Hai mẫu thánh tích được đặt trong một hộp, gắn trên thánh giá bằng bạc.

Trên thánh giá có ghi khắc hàng chữ bằng tiếng của miền Galles: "Hãy vui mừng. Hãy tin tưởng. Hãy làm những việc bé nhỏ" (Byddwch lawen. Catsch y ffvdd. Gwnwch y Pethau Bychain). Thánh giá được Ðức Tổng giám mục Andrew John của miền Galles làm phép hôm 19 tháng Tư năm 2023, tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi ở Llandudno.

Báo chí nhận xét rằng quà tặng của Ðức Giáo hoàng dành cho Vua Charles III diễn ra 500 năm, sau khi Vua Henry VIII của Anh bị Ðức Giáo hoàng Phaolô II phạt vạ tuyệt thông vì ly dị và tái hôn. Vua Charles III, khi còn là thái tử, đã được Ðức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến vào năm 2017 và 2019.

Lễ phong vương cho Nhà Vua cùng với Hoàng Hậu Camilla sẽ diễn ra tại Ðan viện Westminster, vào thứ Bảy, ngày 06 tháng Năm năm 2023, trước sự hiện diện của khoảng 2,000 khách mời. Sau lễ này, vào cùng cuối tuần đó có buổi hòa nhạc tại lâu đài Windsor, ở mạn tây Luân Ðôn. Ðặc biệt dân Anh được mời gọi thực hiện những công việc thiện nguyện vào ngày thứ Hai, 08 tháng Năm năm 2023, cũng sẽ là ngày lễ nghỉ đặc biệt.

(bfmtv.com 19-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page