Ðức cha Voderholzer dè dặt

đối với Con đường Công nghị

 

Ðức cha Voderholzer dè dặt đối với Con đường Công nghị.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Regensburg (RVA News 17-04-2023) - Ðức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục Giáo phận Regensburg ở miền nam Ðức, tái bày tỏ dè dặt đối với đề nghị lập một hệ thống mới để điều hành Giáo hội Công giáo tại Ðức, như được đề ra trong Con đường Công nghị tại nước này.

Ðề nghị này là thành lập một Hội đồng Công nghị gồm các giám mục và các giáo dân nam nữ để điều hành Giáo hội Công giáo tại Ðức. Ðiều này đã bị Tòa Thánh bác bỏ trong thư công bố ngày 23 tháng Giêng năm 2023, với chữ ký của Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin và Ðức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giám mục. Dầu vậy, trong đại hội hồi tháng Hai năm 2023, tại thành phố Frankfurt, các thành viên Con đường Công nghị bất chấp và vẫn tiến hành dự án và tuyên bố Hội đồng Công nghị sẽ được thành lập vào ngày 10 tháng Mười Một năm 2023 tại thành phố Essen, Bắc Ðức.

Trong thư gửi bà Irma Stetter-Karp và Ðức cha Georg Batzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, Ðức cha Voderholzer nói rằng những quyết định tại thành phố Frankfurt không có giá trị pháp lý và Ðức cha cho biết ngài không thể ủng hộ những quyết định như vậy.

Ðức Giám mục Giáo phận Regensburg cũng nhấn mạnh rằng đại hội tới đây của Hội đồng Giám mục Ðức trước hết, sẽ cứu xét dự thảo và bỏ phiếu riêng rẽ. Sự kiện hai phần ba giám mục có mặt tại khóa họp của Con đường Công nghị ở Frankfurt và đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo không thể coi là đủ. Người ta chưa xác định công việc của cơ quan mới này sẽ được tài trợ như thế nào. Ngày 24 tháng Tư năm 2023, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Ðức sẽ nhóm họp, các giám mục giáo phận ở Ðức sẽ quyết định về ngân sách cho mục tiêu này.

(Ekai 14-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page