Thông tin về Hội đồng Giám mục Brazil

nhân đại hội thứ 60

 

Thông tin về Hội đồng Giám mục Brazil nhân đại hội thứ 60.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Aparecida (RVA News 15-04-2023) - Hội đồng Giám mục Brazil hiện nay có số thành viên đông nhất Giáo hội và số tín hữu Công giáo tại nước này cao nhất thế giới.

Nhân dịp đại hội lần thứ 60 của các giám mục sắp tiến hành tại Ðền thánh Ðức Mẹ Aparecida, từ ngày 19 đến ngày 28 tháng Tư năm 2023, Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục đã công bố một vài con số về các giám mục tại Brazil.

Giáo hội Công giáo tại nước này hiện có 326 giám mục hoạt động coi sóc 279 đơn vị của Giáo hội, trong đó có 45 tổng giáo phận, 219 giáo phận, 7 giám hạt và một số đơn vị khác, như ba giáo phận thuộc Giáo hội nghi lễ Ðông phương và giáo hạt quân đội. Ngoài ra có 157 giám mục về hưu.

Brazil có số tín hữu Công giáo đông nhất thế giới với 123 triệu người, chiếm 64% dân số toàn quốc.

Sau Brazil, xét về số tín hữu, có Mêhicô, Philippines, Mỹ, và Cộng hòa Dân chủ Congo; đứng thứ sáu là Giáo hội tại Ý. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo tại Ý hiện còn 226 giáo phận với 231 giám mục thành viên. Ðối với Ðức Thánh cha Phanxicô, Giáo hội tại Ý có quá nhiều giáo phận nên ngài đã yêu cầu Hội đồng Giám mục nước này tìm cách giảm bớt số giáo phận. Trong những năm gần đây, khi bổ nhiệm giám mục mới, Ðức Thánh cha thường tìm cách gộp vào các giáo phận với nhau khi có thể.

(Tổng hợp 14-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page