Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Giáo phận Cremona

 

Ðức Thánh cha tiếp phái đoàn Giáo phận Cremona.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-04-2023) - Sáng hôm 15 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn Giáo phận Cremona, bắc Ý, do Ðức giám mục bản quyền hướng dẫn, về Roma hành hương, kỷ niệm và tạ ơn vì lễ phong chân phước cho cha Alfredo Cremonesi, người con của giáo phận, thừa sai tại Myanmar.

Cha Cremonesi chịu tử đạo cách đây 70 năm, ngày 07 tháng Hai năm 1953, tại làng Donoku và được phong chân phước ngày 19 tháng Mười năm 2019. Cuộc hành hương dự kiến thực hiện từ lâu, nhưng bị hoãn lại vì đại dịch và nay mới tiến hành được. Hiện diện trong buổi kiến, cũng có cha Bề trên Tổng quyền Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, các linh mục và chủng sinh thuộc Giáo phận Taungngu, nơi cha Cremonesi hoạt động và chịu tử đạo khi được 51 tuổi.

Ngỏ lời trong dịp này, Ðức Thánh cha nhắc lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của chân phước Cremonesi, lòng hăng say giáo dục người trẻ, và lòng can đảm, không để mình bị đe dọa hoặc nản chí vì những hiểu lầm và chống đối, cho đến khi một loạt súng máy bắn hạ cha, trong lúc cha bênh vực dân chúng trước những phiến quân.

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Trong các bút tích cha Alfredo Cremonesi để lại, đặc biệt có một câu rất đẹp về tinh thần truyền giáo của cha. Cha nói: "Các thừa sai chúng ta thực ra chẳng là gì cả. Công việc của chúng ta là công việc mầu nhiệm và tuyệt vời nhất được trao cho con người không phải để thực hiện, nhưng để nhìn thấy: nhận thấy những tâm hồn hoán cải là một phép lạ lớn nhất trong các phép lạ"... "Câu này tóm tắt một số đặc tính quan trọng của vị thừa sai, điều mà tôi mời gọi anh chị em hãy suy tư và thực hiện: đó là khiêm tốn nhận ra mình là một dụng cụ bé nhỏ trong tay Thiên Chúa; niềm vui được thi hành một "công việc tuyệt vời" làm cho các anh chị em gặp gỡ Chúa Giêsu; kinh ngạc trước điều chính Chúa làm nơi người gặp Chúa.

Khiêm tốn, vui tươi và kinh ngạc, đó là ba nét rất đẹp của việc tông đồ của chúng ta trong mọi hoàn cảnh và bậc sống của chúng ta".

Ðức Thánh cha cũng nhắn nhủ các tín hữu Giáo phận Cremona hãy vun trồng tình hiệp thông giữa các cá nhân và cộng đoàn, giúp đỡ nhau, cộng tác và cởi mở đối với những con đường mới, trong một thế giới đang thay đổi mau lẹ. Anh chị em hãy luôn cố gắng có tinh thần đón tiếp rộng rãi và bao gồm những người đến gõ cửa nhà anh chị em, giúp đỡ họ rút ra những điều tốt nhất của mình và tìm được dự án của Thiên Chúa cho cuộc đời của họ, biến nó thành một sứ mạng hăng say thực hiện".

(Rei 15-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page