277 giáo xứ Chính thống Nga

ngả theo Chính thống Ucraina

 

277 giáo xứ Chính thống Nga ngả theo Chính thống Ucraina.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

(RVA News 12-04-2023) - Từ khi chiến tranh bắt đầu tại Ucraina hồi tháng Hai năm 2022 đến nay, đã có 277 giáo xứ, trước đây thuộc Chính thống Mascơva, nay ngả theo Chính thống Ucraina.

Trong số các giáo xứ vừa nói, đã có 214 giáo xứ chuyển hướng, và 63 giáo xứ trong năm 2023.

Thông tin này do cơ quan Opendatabot cung cấp. Cơ quan này theo dõi việc đăng ký các công ty ở Ucraina và danh bộ tư pháp.

Khác với Công giáo, Giáo hội Chính thống thường chịu ảnh hưởng của cơ chế chính trị tại quốc gia họ hiện hữu.

Các giáo xứ Chính thống tại những vùng bị quân Nga chiếm đóng vẫn không thay đổi việc đăng ký và hầu hết thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga. Ví dụ, miền Donetsk có 683 giáo xứ và tổ chức Chính thống Nga, miền Khmelnmytskyi có 613 và Vinnytsia có 563 giáo xứ.

(Risup.ua 10-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page