Người Do thái không được

lên Núi Ðền Thờ ở Jerusalem

 

Người Do thái không được lên Núi Ðền Thờ ở Jerusalem.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 12-04-2023) - Sau những vụ nổi loạn và bạo động gần đây từ phía người Hồi giáo, và trước tình hình căng thẳng, chính quyền Israel đã cấm người Do thái không được lên Núi Ðền Thờ, là nơi có Ðền thờ Hồi giáo Al-Aqsa đứng hàng quan trọng thứ ba của đạo này, cho đến hết tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo.

Báo chí Israel ra ngày 11 tháng Tư năm 2023 cho biết như trên, và trích thuật từ Văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Tháng Ramadan sẽ kết thúc với ba ngày đại lễ, chấm dứt chay tịnh từ ngày 21 tháng Tư năm 2023.

Bộ trưởng an ninh Israel, thuộc phe cực hữu, là ông Itamar Ben-Gvir gọi quyết định cấm đoán này là "một sai lầm trầm trọng". Ðiều này sẽ không mang lại hòa bình, nhưng sẽ làm cho tình thế leo thang hơn.

Cuối tuần qua, có sự trùng hợp với Ramadan, Lễ Vượt Qua của Do thái giáo và lễ Phục sinh của Kitô giáo. Các lực lượng an ninh ở Jerusalem ở trong tình trạng báo động cao độ, vì tình trạng căng thẳng. Tối Chúa nhật ngày 09 tháng Tư năm 2023, một nhóm người Palestine lại thiết lập những hàng rào trên Núi Ðền Thờ. Nhưng khác với đầu tuần lễ, lần này không có đụng độ giữa những người Palestine ấy với cảnh sát Israel.

(Kathpress 11-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page