Tại Ucraina, số người túng thiếu

cần giúp đỡ tăng lên 18 triệu người

 

Tại Ucraina, số người túng thiếu cần giúp đỡ tăng lên 18 triệu người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 10-04-2023) - Trong vòng một năm, số người túng thiếu tại Ucraina cần được trợ giúp nhân đạo tăng từ 3 lên 18 triệu người, theo lời báo động của tổ chức từ thiện "Người láng giềng túng quẫn" (Nachbar in Not) hôm ngày 05 tháng Tư năm 2023.

Ông Andreas Knapp, Giám đốc phân bộ ngoại viện của tổ chức Caritas Áo, kiêm Chủ tịch tổ chức "Người láng giềng túng quẫn" cho biết tình trạng này trở nên xấu hơn ở miền đông Ucraina, và đặc biệt nơi những người già yếu. Ông nói: "Nhiều người già đã trở về Ucraina mà không có gia đình. Họ cấp thiết cần được trợ giúp về lương thực và thuốc men, và nhất là sự nâng đỡ về mặt xã hội và tâm lý".

Vì đi lại khó khăn, có nhu cầu nhiều hơn về mặt săn sóc sức khỏe và những khó khăn trong việc chuyên chở các đồ hoặc phải chờ đợi phân phát, những người già cần được đặc biệt nâng đỡ. Thường thường, họ không có cơ hội di tản hoặc tìm được nhà ở mới thích hợp với tuổi già của họ. Các tổ chức chính quyền bị quá tải vì công việc. Tình trạng này khiến những người già đành ở lại trong nhà nhiều khi không có điện, khí đốt hoặc nước. Sự cô lập và khó tìm được các nhu yếu phẩm, như lương thực, các đồ vệ sinh và thuốc men, có nghĩa là tình trạng của họ thường là nguy hiểm đến cuộc sống.

Các tổ chức từ thiện khác nhau, trong đó có Caritas, đã điều hành các dự án cứu trợ tại Ucraina và các nước láng giềng trong khuôn khổ của tổ chức "Người láng giềng túng quẫn" ở Ucraina và các nước lân cận, với trọng tâm là giúp đỡ những người già. Ðối với những người vì tình trạng an ninh hoặc vì khả năng đi lại khó khăn, không thể đi tới các địa điểm phân phát thực phẩm và các dụng cụ vệ đinh, thì tổ chức Caritas thiết lập dịch vụ giao tại gia đồ cứu trợ cho những người dễ bị tổn thương nhất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án cứu trợ mùa đông, Caritas Áo cũng cho sửa chữa, tân trang và thích ứng các nơi ở, để kiến đạo những khu vực an toàn, xứng đáng và thích hợp với tuổi già. Các tổ chức như Hội chữ thập đỏ ở Áo, Hội Hiệp sĩ Malta quốc tế và Hội trợ giúp dân chúng, phân phát cho các hộ lò sưởi, lò để làm bếp, hoặc các máy phát điện nhỏ, phân phát chăn mền. Tổ chức trợ giúp dân chúng (Volkshilfe) cũng hỗ trợ một nhà thương ung bướu ở miền tây Ucraina.

(Kathpress 5-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page