Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nicaragua

tôn trọng tự do tôn giáo

 

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nicaragua tôn trọng tự do tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Managua (RVA News 10-04-2023) - Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, phân bộ Trung Mỹ và Caraibí, kêu gọi chính phủ Nicaragua hãy cho phép các tín hữu Công giáo nước này thực hiện các cuộc rước tôn giáo, vì việc cấm đoán trên toàn quốc việc đạo đức như thế là vi phạm tự do tôn giáo. Tự do này đòi hỏi mọi người, cá nhân và tập thể, có thể thực hành trong lãnh vực riêng hay công cộng.

Từ đầu Mùa chay năm 2023, hồi tháng Hai năm 2023 trở đi, chính phủ của Tổng thống Nicaragua, qua thông cáo của cảnh sát quốc gia, thông báo cho các linh mục tại nước này lệnh cấm cử hành các hoạt động tôn giáo bên ngoài nhà thờ giáo xứ.

Trong Tuần thánh, Giáo phận Công giáo ở Nicaragua nói chung đã phải theo lệnh cấm này. Nhưng báo chí địa phương và quốc tế cho biết có những vụ bắt bớ, bách hại các tín hữu tại một số nơi ở Nicaragua, như ở Nindiri, một thành phố nhỏ ở tỉnh Massaya, cách thủ đô Managua 26 cây số, nơi vẫn diễn ra buổi đi Ðàng Thánh giá theo truyền thống. Cũng vậy, linh mục Donaciano Alarcón, người Panama, thuộc Dòng thánh Claret, cha sở giáo xứ ở Cusmapa từ một năm rưỡi, đã bị trục xuất khỏi Nicaragua vì nhà nước nói là cha đã tổ chức cuộc rước Tuần thánh mà không có phép của chính quyền.

Hôm mùng 04 tháng Tư vừa qua, cha bị hai cảnh sát điệu tới biên giới Nicaragua, giáp với Honduras và buộc cha phải ra khỏi nước và không được trở lại Nicaragua nữa.

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền cũng phổ biến một tweet của ông Cao ủy Volker Turk, cấp thiết kêu gọi chính phủ Nicaragua trả tự do ngay cho Ðức giám mục Rolando Alvarez và 37 tù nhân khác đang bị giam giữ độc đoán. Ðức cha đã bị kết án hơn 26 năm tù về tội gọi là "làm thương tổn sự toàn vẹn của quốc gia và phao tin giả".

(Sismografo, Vidanueva 7-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page