Ðức Hồng y Rai gặp gỡ

các đại biểu Kitô Quốc hội Liban

 

Ðức Hồng y Rai gặp gỡ các đại biểu Kitô Quốc hội Liban.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Harissa (RVA News 06-04-2023) - Hôm 05 tháng Tư năm 2023, Ðức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Maronite ở Liban đã gặp gỡ 53 đại biểu Kitô của Quốc hội nước này để suy tư về tình hình chính trị đất nước bị bế tắc. Trong số 64 đại biểu được mời có 53 vị đến dự.

Trong bài giảng thánh lễ kết thúc cuộc gặp gỡ, Ðức Thượng phụ Rai mời gọi các đại biểu tự hỏi: "Chúng ta đã làm gì để giúp nhân dân tiến bộ? Ðâu là những liên hệ đích thực chúng ta đã tạo nên? Chúng ta hành động thế nào cho hòa bình xã hội? Chúng ta đã làm gì để giúp thực hiện việc bầu một tổng thống và phục hồi các cơ cấu chính quyền?"

Ðức Hồng y Rai đã kêu gọi các đại biểu Quốc hội Liban noi gương thánh Thomas More, bổn mạng của các nhà lãnh đạo chính trị, với câu nói thời danh: "Tôi là một người trung thành phục vụ vua, nhưng trên hết tôi là một người phụng sự Thiên Chúa".

Ðức Hồng y cũng nhắc lại lời Ðức Thánh cha Phanxicô trách "những người cầm quyền, lạm dụng chính trị và vì thế họ không có khả năng săn sóc những người khác, đè bẹp người nghèo, bóc lột trái đất và không biết thương thuyết". Trái lại, cần phải theo đuổi "một nền chính trị bảo đảm tương lai cho các thế hệ".

Liban vẫn chưa có tổng thống mới, từ sau khi Tổng thống Michel Aoun mãn nhiệm, mặc dù Quốc hội nước này nhóm họp nhiều lần để bầu, nhưng các đảng phái chia rẽ nhau và không đồng thuận với nhau để bầu một tổng thống mới.

Cuộc trao đổi tinh thần của và các đại biểu Quốc hội Kitô Liban được Ðức cha Antoine Aoukar, Ðại diện Ðức Hồng y Rai, linh hoạt, có chủ đề là: "Ơn cứu độ: từ hoạt động của Thiên Chúa đến hoạt động của tín hữu".

Sau cuộc trao đổi, các đại biểu đã chụp hình lưu niệm trước Ðền thánh Ðức Bà Liban ở Harissa, trước khi tham dự thánh lễ do Ðức Hồng y Rai cử hành, rồi dùng bữa trưa.

(icibeyrouth 5-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page