Tuần thánh tại Pakistan bắt đầu trong bạo lực

 

Tuần thánh tại Pakistan bắt đầu trong bạo lực.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Peshawar (RVA News 05-04-2023) - Sau khi một Kitô hữu bị sát hại áp ngày Lễ Lá vừa qua, cảnh sát Pakistan đã tăng cường các biện pháp an ninh tại các nhà thờ ở thành phố Peshawar vào đầu Tuần thánh.

Một kẻ vô danh đã ám sát một tín hữu Kitô nhân viên y tế, hôm thứ Bảy, ngày 01 tháng Tư vừa qua.

Linh mục Tarik Mehmood, cha sở giáo xứ Công giáo thánh Gioan Vianney ở Peshawar, nói với hãng tin Ucanews rằng: "Cử hành các đại lễ Kitô giáo 'dưới bóng các võ khí' đã trở thành điều bình thường tại đây. Tại tỉnh của chúng tôi, vốn luôn có báo động về an ninh. Cảnh sát đã yêu cầu chúng tôi hãy thận trọng trước mỗi dịp lễ". Ít nhất 10 cảnh sát viên canh giữ thánh đường trong giờ lễ. Trong dịp Lễ Lá, số cảnh sát tăng lên 20 người cùng với 16 tín hữu Công giáo thiện nguyện có máy rà kim loại những người vào nhà thờ dự lễ.

Tỉnh Khyber Paklhtunkhwa ở mạn tây bắc Pakistan, giáp giới với Afghanistan đang ở dưới sự cai trị của các thành phần Taliban, từ lâu vẫn bị coi là thành trì của các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan. Tại tỉnh này, với thủ phủ là Peshawar, thường có những vụ tấn công tác tín hữu Kitô, các tín đồ đạo Shikh và Ấn giáo thiểu số, cũng như các thiểu số Hồi giáo Shiite và Ahmadi, và cả những người Hồi giáo Sunnit nữa. Hồi tháng Giêng năm nay, hơn 80 người đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tự sát tại một Ðền thờ Hồi giáo Sunnit ở Peshawar. Ðền thờ này tọa lạc ở khu đất gần trụ sở chính của cảnh sát.

Cũng tháng Giêng năm nay, nhà thờ Các Thánh của Giáo hội Tin lành đã cử hành lễ giỗ đầu của mục sư William Siraj của họ, bị những kẻ võ trang đi xe moto sát hại hồi năm ngoái. Trong Tuần thánh này, những người thiện nguyện trong cộng đoàn đã cộng tác với cảnh sát để bảo vệ thánh đường của họ. Hồi năm 2013, hơn 120 người bị giết và 170 người bị thương trong một vụ tấn công tự sát của nhóm Hồi giáo cực đoan tại nhà thờ Các Thánh.

Những vụ tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo chống các nhóm tôn giáo thiểu số đã gia tăng tại Pakistan, sau khi những thành phần Taliban ở nước này chấm dứt cuộc đình chiến với chính phủ, từ tháng Mười Một năm ngoái. Hôm thứ Sáu, ngày 31 tháng Ba vừa qua, một tín đồ đạo Sikh đã bị bắn chết tại Peshawar. Cuối tháng Ba mới đây, một bác sĩ nhãn khoa Ấn giáo bị sát hại tại thành phố cảng Karachi. Trong cả hai trường hợp, người ta nghi rằng thủ phạm là những thành phần Hồi giáo cực đoan.

(Ucan, Kathpress 4-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page