Ðức Thánh cha nhắc nhở Sở hưu bổng Ý

đừng quên công nhân nước ngoài

 

Ðức Thánh cha nhắc nhở Sở hưu bổng Ý đừng quên công nhân nước ngoài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-04-2023) - Ðức Thánh cha Phanxicô nhắc nhở Sở hưu bổng trung ương của Ý (INPS) đừng quên sự đóng góp của các công nhân nước ngoài, cho hệ thống hưu bổng mặc dù họ không có quốc tịch Ý.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 03 tháng Tư năm 2023, dành cho 400 người thuộc ban lãnh đạo và nhân viên của cơ quan này, nhân dịp kỷ niệm 125 năm thành lập. Cơ quan hưu bổng phục vụ hơn 42 triệu người dân, cung cấp tiền hưu bổng và các dịch vụ an sinh xã hội khác, như nghỉ phép khi sinh con, trợ giúp những người khuyết tật và bồi thường cho các công nhân. Ðức Thánh cha nói: "Thật là một dấu chỉ tốt đẹp vì có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì họ làm. Hệ thống an sinh xã hội cũng nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự đều có liên hệ và lệ thuộc nhau. Ðời sống xã hội đứng vững là nhờ hệ thống cộng đoàn nâng đỡ nhau. Công ích được thể hiện qua công việc hằng ngày của hàng triệu người cùng chia sẻ nguyên tắc liên hệ liên đới giữa các công nhân viên".

Ðức Thánh cha cũng nhận xét rằng dân số Ý ngày càng trở nên già nua và ngài khích lệ sở hưu bổng trung ương hãy thăng tiến công việc làm ổn định và xứng đáng, cũng như góp phần bài trừ nạn "làm lậu", "làm đen", vượt thắng tình trạng nhiều người phải làm việc trong nhưng điều kiện bấp bênh. Ngài nói: "Lao động phải luôn có đặc tính tự do, có tinh thần sáng tạo, tham gia và liên đới".

Ðức Thánh cha cũng mạnh mẽ cảnh giác chống lại nguy cơ các thế hệ tương lai phải chi những gánh nặng lớn về nợ nần tài chánh và môi trường. Ðức Thánh cha nói: Thật là điều kinh khủng vì tại một số nước, các trẻ em đã phải chịu một gánh nặng nợ nần khổng lồ khi mới sinh ra. Sự bền vững về mặt môi trường sinh thái và tài chánh là một vấn đề công bằng".

Tại Ý, hệ thống bảo hiểm hưu trí bắt đầu từ năm 1898, bắt đầu trên cơ sở tự nguyện, và từ năm 1919 trở đi, việc đóng góp cho quỹ hưu bổng trở thành điều bắt buộc theo luật định. Từ khoảng 40 năm gần đây, do tỷ lệ sinh sản rất thấp nên Quỹ hưu bổng bị thiếu hụt, và tình trạng này được bù đắp nhờ ngân sách của nhà nước, nhưng điều này làm cho nước Ý mắc nợ thêm.

(CNA 3-4-2023, Vatican News)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page