Ðức Thánh cha gia hạn

kháng cáo lệnh trục xuất tu sĩ

 

Ðức Thánh cha gia hạn kháng cáo lệnh trục xuất tu sĩ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 04-04-2023) - Ngày 03 tháng Tư năm 2023, Ðức Thánh cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc thay đổi khoản giáo luật số 700 để tu sĩ bị trục xuất khỏi dòng, có thể làm đơn kháng cáo trong thời hạn 30 ngày, thay vì 10 ngày như cho đến nay.

Sự thay đổi này nhắm bênh vực một cách rõ ràng và thích hợp hơn quyền của những người bị trục xuất khỏi dòng. Tự sắc mang chữ ký của Ðức Thánh cha, ngày 02 tháng Tư năm 2023, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 07 tháng Năm năm 2023.

Trong Tự sắc, Ðức Thánh cha cũng lưu ý về "nguy cơ", theo đó thủ tục được quy định trong các khoản giáo luật, từ số 697 đến 699 không được tôn trọng đúng đắn. Thủ tục này quy định phải có sự cảnh cáo tu sĩ liên hệ trên giấy tờ hoặc trước mặt hai nhân chứng, với sự đe dọa rõ ràng là đương sự sẽ bị trục xuất nếu không hoán cải, đồng thời cho đương sự quyền được bào chữa.

"Bề trên Tổng quyền, cùng với Hội đồng Cố vấn, sẽ tiến hành một cách tập đoàn, cân nhắc cẩn thận các bằng cớ, lý chứng và biện hộ. Ðể thủ tục được hữu hiệu, cần phải có ít nhất là bốn thành viên Hội đồng Cố vấn. Qua việc bỏ thăm kín, nếu họ quyết định trục xuất, thì sẽ thảo nghị định trục xuất. Nghị định này, để được hữu hiệu, cần phải bao gồm ít là sơ lược các lý do về luật pháp cũng như về sự kiện" (GL 699,1).

"Nghị định trục xuất phải được chuyển về Tòa Thánh và nghị định chỉ hiệu lực khi được Tòa Thánh phê chuẩn" (GL 700).

Nếu không tôn trọng các thủ tục luật định thì hiệu lực của việc quyết định trục xuất có nguy cơ bất thành.

(Vatican News 3-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page