Hàng giáo sĩ Công giáo tại Trung Quốc

ngày càng già nua

 

Hàng giáo sĩ Công giáo tại Trung Quốc ngày càng già nua.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 04-04-2023) - Giáo sĩ Công giáo tại Trung Quốc ngày càng già nua vì con số tử vong do đại dịch, chết sớm, và giảm bớt ơn gọi.

Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, truyền đi ngày 03 tháng Tư năm 2023, nhắc đến lễ "Thanh Minh", là ngày theo truyền thống tưởng nhớ ông bà và những người quá cố. Năm 2023, lễ này vào ngày 05 tháng Tư năm 2023. Trong Giáo hội tại Trung Quốc, lễ này là dịp để các tín hữu tưởng niệm các linh mục và nữ tu qua đời trong 12 tháng trước đó.

Năm 2023, Lễ Thanh Minh nhắc nhớ con số cao các linh mục và nữ tu, phần lớn là cao tuổi, đã bị đại dịch Covid-19 lấy đi mạng sống. Và một khía cạnh khác cũng được đặc biệt chú ý, là ơn gọi linh mục và tu sĩ suy giảm khiến cho hàng giáo sĩ và tu sĩ tại Trung Quốc ngày càng trở nên già nua.

Trang mạng "Tín Ðức" (Xinde.org) của Công giáo Trung Quốc, đưa tin trong năm 2022, có ít nhất 13 giám mục và linh mục cùng bảy nữ tu Công giáo tại nước này chết vì đại dịch. Trong số các giáo sĩ vừa nói, có bảy vị trên 75 tuổi, sáu vị dưới 65 tuổi. Có bốn nữ tu qua đời trên 75 tuổi, trong khi ba chị còn lại dưới 65 tuổi.

Các giáo sĩ và nữ tu đã từng trải qua những năm sầu muộn và đau khổ thời Cách mạng văn hóa dần dần qua đời, cùng với niềm tin và sức mạnh tinh thần. Họ tượng trưng những điểm tham chiếu quí giá và được các cộng đoàn Công giáo kính mến. Giờ đây, vấn đề hàng giáo sĩ, tu sĩ ngày càng cao tuổi, đang trở thành một vấn đề hiển nhiên và cấp thiết, giữa lúc ơn gọi linh mục và tu sĩ trở nên khan hiếm.

Những năm gần đây, hiện tượng các giám mục, linh mục và nữ tu chết sớm cũng lưu ý về vấn đề cấp thiết cần chăm sóc điều kiện thể lý, sức khỏe phần xác và phần hồn của những người nhiều khi lơ là với sức khỏe của bản thân khi dấn thân chăm sóc tha nhân. Trong hai năm gần đây, việc các linh mục và nữ tu chết sớm đã làm chấn động một số cộng đoàn, như nữ tu Maria Dương Hoa Lâm (Yang Huilin), Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Nghi Huyện (Yixian), tỉnh Hà Bắc, qua đời lúc 50 tuổi vì bệnh về ruột không được chăm sóc chu đáo.

Ngày 10 tháng Ba năm 2022, Ðức cha Vũ Tuấn Duy (Wu Juanwei), Giám mục Giáo phận Văn Thành (Yuncheng), tỉnh Sơn Tây, qua đời lúc 59 tuổi vì bị nhồi máu cơ tim, sau những năm vất vả tổ chức các lớp giáo lý và xây cất các nhà thờ mới.

Tại cộng đoàn Công giáo ở Tây Tạng, cha Giuse Mã Trát Tây (Ma Zhaxi), một người sống cô tịch, cầu nguyện, và thanh bần, qua đời hồi tháng Giêng năm 2020 lúc mới 39 tuổi. Cha không bao giờ từ nan vất vả, trải qua giá lạnh ở miền núi, đi xe môtô đến ban các bí tích cho các gia đình xa xăm nhất trong giáo xứ của cha.

(Asia News 10-5-2022; Fides 3-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page