Hội đồng Giám mục Ý tài trợ

sáu triệu Euro cho các dự án phát triển

 

Hội đồng Giám mục Ý tài trợ sáu triệu Euro cho các dự án phát triển.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 03-04-2023) - Hội đồng Giám mục Ý đã dành hơn sáu triệu Euro để tài trợ 44 dự án phát triển và từ thiện tại các nước nghèo.

Trong phiên họp ngày 17 tháng Ba năm 2023, Ban can thiệp từ thiện để phát triển các dân tộc, thuộc Hội đồng Giám mục Ý, đã thông qua quyết định dành 6 triệu 41 ngàn 987 Euro để tài trợ các dự án vừa nói, trong đó có gần hai triệu 770 ngàn Euro cho 15 dự án tại Phi châu, một triệu 660 ngàn cho 12 dự án tại Mỹ châu Latinh, gần một triệu 530 ngàn cho 15 dự án tại Á châu, và sau cùng hơn 84,300 Euro cho hai dự án tại Trung Ðông.

Ngân khoản trên đây rút từ ngân khoản gọi là 0.8%, hay tám phần ngàn, là số tiền các tín hữu Công giáo đóng góp cho Giáo hội Công giáo, khi khai thuế lợi tức với nhà nước Ý, chiếu theo hiệp định đã ký kết giữa Tòa Thánh và Ý.

Trong số những dự án đáng kể nhất, có năm dự án tại Phi châu: ví dụ tại nước Burkina Faso, có dự án của Ocades Caritas Diebougou bảo đảm việc cung cấp nước cho 10 làng, qua một cơ cấu hạ tầng dài hạn cung cấp nước cho các gia đình. Tại nước Burundi, có dự án của Tổng giáo phận thủ đô Bujumbura tổ chức một thư viện để bảo tồn gia sản sách và tài liệu để người sử dụng nghiên cứu. Còn tại nước Cameroon, Giáo phận Bafia sẽ thăng tiến việc huấn luyện về canh nông mục vụ và huấn nghệ cho 100 gia đình và 100 người trẻ thuộc 20 giáo xứ. Tại giáo phận Tanger bên Maroc, có dự án nâng đỡ các trẻ vị thành niên, không di cư được, và đang phải sống trong khó khăn, có nhiều rủi ro nguy hiểm ở những vùng bên lề thành phố. Tại nước Tanzania, tổ chức trợ giúp y tế cho Phi châu, tên là Cuamm, sẽ được tài trợ để cải tiến việc săn sóc khoảng 11,000 bệnh nhân ở nhà thương Tosamaganga, qua việc huấn luyện nhân viên, tăng cường các trung tâm sức khỏe trong vùng, và mua các thiết bị cho nhà thương.

Trong số các dự án được tài trợ ở Á châu, có dự án của cơ quan bác ái thuộc Tổng giáo phận Cuttack-Bhubasneswar bên Ấn Ðộ, thăng tiến việc huấn luyện cho các phụ nữ thuộc sắc tộc Khond và Pano ở 10 giáo xứ, đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương vì hậu quả đại dịch và khủng hoảng tài chánh.

Tại Trung Ðông, dòng bệnh viện Nữ tử Ðức Mẹ Sầu Bi được tài trợ để thiết kế các tấm năng lượng mặt trời cho Nhà dưỡng lão ở Ghodrass bên Liban, hầu giảm bớt phí tổn và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường.

Tại Ý, số tiền gọi là 0.8% hay tám phần ngàn, các tín hữu đóng cho Giáo hội, được nhà nước thu khi dân chúng khai thuế và trao cho Giáo hội liên hệ để tài trợ lương bổng của hàng giáo sĩ, chi phí cho các hoạt động tôn giáo, bảo trì các nơi thờ phượng, và một phần được dùng để tài trợ các dự án từ thiện, phát triển ở các nước nghèo, nhưng không được tài trợ các hoạt động tôn giáo, hoặc mục vụ tại các nước này.

(Chiesacattolica.it 1-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page