Trung Quốc in Kinh thánh

nhưng xử án người phổ biến Sách thánh

 

Trung Quốc in Kinh thánh nhưng xử án người phổ biến Sách thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Beijing (RVA News 03-04-2023) - Hôm ngày 01 tháng Tư năm 2023, hãng Asia News đưa tin nhà nước Trung Quốc ấn hành 240 triệu cuốn Kinh thánh, nhưng lại xét xử những người phổ biến Kinh thánh không có phép của nhà nước.

Trong những ngày qua, các cơ quan thông tin nhà nước phổ biến rộng rãi tin mục sư Dick Gevers, thuộc Giáo hội Tin lành Pentecostal Nam Phi, được bầu Tổng thư ký Liên hiệp Kinh thánh thế giới hồi tháng Mười Một năm 2022, vừa đến viếng thăm Bắc Kinh, Thượng Hải và Nam Kinh. Ðây là tổ chức liên kết và phối hợp sự cộng tác của các Hội Kinh thánh tại các nước về việc phổ biến Kinh thánh bằng các thứ tiếng ở các nơi trên thế giới.

Cuộc viếng thăm của mục sư Gevers do Hội đồng Kitô Trung Quốc và Phong trào Tam Tự tổ chức. Ðây là hai cơ quan chính thức của các Giáo hội Tin lành được nhà nước Trung Quốc công nhận. Cuộc viếng thăm này không phải là điều mới mẻ và từ hơn 30 năm nay có sự cộng tác của Liên hiệp này với Nhà in Amity ở Nam Kinh, chuyên ấn hành Kinh thánh ở Trung Quốc từ năm 1988, không những cho Hoa Lục nhưng còn cho các cộng đoàn Tin lành trên thế giới. Trang mạng của nhà in này cho biết tính đến ngày 01 tháng Tư năm 2023, đã có hơn 246 triệu Kinh thánh được nhà in Amity ấn hành, trong đó có 89 triệu cuốn cho Trung Quốc và phần còn lại bằng các thứ tiếng khác cho 140 nước trên thế giới.

Nhà in Amity cũng có một chi nhánh ở Ethiopia bên Phi châu.

Tại Bắc Kinh, mục sư Divers đã gặp ông Trần Huy Phong (Chen Ruifeng), tân Trưởng Ban quản lý tôn giáo của nhà nước Trung Quốc (Sara), và mục sư cũng gặp các vị lãnh đạo các cơ quan Công giáo chính thức, trong đó có Giám mục Thẩm Bân (Shen Bin), Giám mục Hải Môn (Haimen), Chủ tịch Hội đồng các giám mục Trung Quốc (một cơ quan không được Tòa Thánh nhìn nhận). Thực vậy, cả cộng đoàn Công giáo cũng có thể được hưởng những nỗ lực do Liên hiệp Kinh thánh thế giới trong việc phổ biến Sách thánh tại Trung Quốc. Và trong tường trình về cuộc nói chuyện với Giám mục Thẩm Bân, cũng có đề cập đến sự cần thiết làm sao để các bản dịch hợp với chính sách "Hán hóa" (sinicizzazione) do Chủ tịch Tập Cận Bình cổ võ trong lãnh vực tôn giáo.

Nhưng trong khi diễn ra các biến cố trên đây, tạp chí "Bitter Winter", Mùa đông cam go, chuyên bênh vực tự do tôn giáo và nhân quyền, đã phổ biến lời kêu gọi các cộng đoàn Tin lành tại gia ở Trung Quốc, cầu nguyện cho một số tín hữu Tin lành sắp bị xét xử tại Hohhot, thủ phủ của miền tự trị Nội Mông, về tội "phân phát Kinh thánh một cách bất hợp pháp" và có thể bị 15 năm tù.

Một khía cạnh đặc biệt là trong lời tự biện hộ, các bị can nói rằng các Kinh thánh này đã được nhà in Amity ở Nam Kinh ấn hành. Sách được mua và phổ biến cho những người không có khả năng mua, và không hề là một hoạt động thương mại. Vì thế, trong trường hợp này, chỉ có những cộng đoàn không đăng ký và nhà nước không kiểm soát mới thủ đắc "bất hợp pháp". Ðiều này, một lần nữa khẳng định rằng từ "Hán hóa" mà Nhà Nước luôn nhấn mạnh có nghĩa là gì.

(Asia News 1-4-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page