Các giám mục Mỹ và Canada cùng lên án

"Ðạo lý về sự khám phá" thuộc địa

 

Các giám mục Mỹ và Canada cùng lên án "Ðạo lý về sự khám phá" thuộc địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Washington (RVA News 01-04-2023) - Hội đồng Giám mục Mỹ và Canada ủng hộ tuyên ngôn của Tòa Thánh bác bỏ đạo lý về sự khám phá, bị các nước thực dân Âu châu lợi dụng trong quá khứ để biện minh cho chính sách thuộc địa của họ tại Mỹ châu và trên thế giới.

Trong thông cáo, công bố ngày 30 tháng Ba năm 2023, Ðức Tổng giám mục Paul Coakley, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mỹ nói rằng: "Chúng tôi chào mừng tuyên ngôn của Tòa Thánh tái bác bỏ và lên án bạo lực, bất công chống các thổ dân bản xứ, và chúng tôi hỗ trợ sự tiếp tục bênh vực của Giáo hội đối với phẩm giá và các quyền con người. Trong nhiều thế kỷ sau các sắc chỉ của các vị Giáo hoàng về vấn đề này, nhiều vị Giáo hoàng đã can đảm tuyên bố quyền Chúa ban cho mọi dân tộc, nhưng chúng ta cũng phải đương đầu với những thời điểm, trong đó có những cá nhân Kitô hữu thiếu can đảm và minh bạch. Có những thời kỳ, trong đó các tín hữu Kitô và cả giáo quyền đã không hoàn toàn chống lại những hành động vô luân của nhà cầm quyền thực dân. Về phương diện này chúng tôi cũng bày tỏ đau buồn và rất lấy làm tiếc".

Hội đồng Giám mục Canada lấy làm tiếc vì có mấy sắc chỉ của Ðức Giáo hoàng không phản ảnh thích đáng phẩm giá bình đẳng và các quyền của thổ dân. Ngoài ra, các sắc chỉ này đã bị lèo lái vào những mục tiêu chính trị do các nhà cường quốc thực dân, và các thổ dân đã đau khổ rất nhiều vì hậu quả của những chính sách đồng hóa của các nước đó.

Các giám mục Canada ca ngợi Tòa Thánh nhìn nhận Tuyên ngôn của Liên Hiệp Quốc về các quyền thổ dân. Nếu được áp dụng, Tuyên ngôn này sẽ giúp cải tiến các điều kiện sống của các thổ dân, bảo vệ các quyền của họ, phù hợp với sự tự quyết, căn tính, ngôn ngữ, lịch sử và văn hóa của họ.

(CNA 31-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page