Tối cao Pháp viện Tòa Thánh cứu xét đơn khiếu nại

của một nhóm giáo dân New Zealand

 

Tối cao Pháp viện Tòa Thánh cứu xét đơn khiếu nại của một nhóm giáo dân New Zealand.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-04-2023) - Một điều chưa từng có trong Giáo hội Công giáo tại New Zealand: Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh đã đồng ý cứu xét đơn khiếu nại của một nhóm giáo dân Công giáo thuộc Giáo phận Christchurch, chống dự án tái thiết nhà thờ chính tòa và các khu nhà phụ cận ở trung tâm thành phố bị động đất tàn phá, với kinh phí 100 triệu đồng New Zealand, tương đương với 93 triệu Mỹ kim.

Thành phố này lớn thứ hai tại New Zealand với 330,000 dân cư.

Kế hoạch tái thiết nhà thờ chính tòa do giám mục trước đây của giáo phận là Ðức cha Paul Martin đề ra, nhưng không phải tất cả các tín hữu đều tham gia. Trong dự án xây trên khu đất rộng nửa hécta có 40 triệu đồng New Zealand được dành cho nhà thờ chính tòa, tiếp đó là một trường học, các văn phòng, một bãi đậu xe.

Trong chương trình cũng có dự án gộp các giáo xứ ở trung tâm và bán những khu đất thặng dư.

Chúa nhật, 26 tháng Ba năm 2023, các linh mục trong các giáo xứ ở khu vực trung tâm đã đọc lá thư của Ðức cha Michael Gielen, đương kim Giám mục Giáo phận Christchurch trình bày hoạt động của Tòa Thánh. Các tín hữu dự lễ được cho biết thư chỉ được đọc một lần và không được lập lại cũng như công bố.

Nhóm tín hữu Công giáo chống dự án này gồm khoảng 300 người. Họ không đồng ý với dự án xây lại nhà thờ tốn phí như vậy. Bà Kathleen Gallagher, một người trong nhóm cho biết "nhóm mong muốn giáo quyền quan tâm tới những nhà thờ ở khu vực trung tâm và trường học, nơi mà những người trẻ và các giáo dân khác có thể gần gũi với nhà thờ địa phương của họ. Việc tái thiết nhà thờ chính tòa không cần phải quá tốn kém như vậy".

(Cathnews.com 30-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page