"Xin cho chúng con

những bài giảng tốt đẹp hơn!"

 

"Xin cho chúng con những bài giảng tốt đẹp hơn!".

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2023) - "Xin Ðức Thánh cha làm sao để chúng con có những bài giảng tốt đẹp và hay hơn!".

Ðó là một lời thỉnh cầu từ nhiều nơi trên thế giới xin Ðức Thánh cha, nổi bật trong giai đoạn tham khảo ý kiến hạ tầng, trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ XVI, sẽ tiến hành tại Roma vào tháng Mười năm nay và năm tới, về chủ đề: "Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng".

Nữ giáo sư Anna Rowlands, thuộc đại học Durham bên Anh quốc, tiết lộ như trên với tuần báo Công giáo The Tablet ở nước này. Bà là một trong số ít người đọc từng văn kiện, tài liệu, phúc trình được gửi về Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Bà cũng cộng tác với Bộ Phát triển nhân bản toàn diện của Tòa Thánh. Bà cho biết có lời than phiền mạnh mẽ của các tầng lớn tín hữu Công giáo trên thế giới và chất lượng của các bài giảng và mong muốn các linh mục cải tiến trong lãnh vực này. Bà nói: "Chất lượng các bài giảng là một phản hồi quan trọng đến từ rất nhiều nơi trong Giáo hội. Dân chúng than phiền vì nhiều bài giảng được chuẩn bị quá vội vã, hoặc quá trừu tượng và trí thức, hoặc nội dung thiếu thực tế đối với họ. chúng con muốn có những bài giảng tốt hơn, thực sự nuôi dưỡng chúng con về tinh thần".

Giáo sư Anna Rowlands cho biết tại một số miền trên thế giới, những câu trả lời trong giai đoạn lắng nghe để chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục đã bắt đầu thay đổi một số điều nơi các Giáo hội địa phương, vì các vị lãnh đạo Giáo hội tại đây thấy rõ có thể cải tiến mà không cần phải chờ đợi sự phân định ở cấp Giáo hội hoàn vũ. Trong số này, có nhu cầu cải tiến việc đào tạo linh mục và sự thường huấn cho giáo dân, hoặc việc cải tiến chất lượng các bài giảng có thể thực hiện ngay mà không cần có sự thay đổi chính sách từ Roma".

Theo giáo sư Rowlands, trên bình diện Giáo hội hoàn vũ, những vấn đề như quản trị tốt hơn, minh bạch hơn, đáp lại những cuộc khủng hoảng lạm dụng, hoặc nhìn nhận phẩm giá đã chịu phép rửa của nữ giới, là những vấn đề được nói đến trong tiến trình lắng nghe, tuy có những sắc thái và những điểm nhấn khác nhau tùy theo các địa phương".

(The Tablet 28-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page