Tổ chức Pro Oriente

tố giác bách hại Kitô

 

Tổ chức Pro Oriente tố giác bách hại Kitô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Linz (RVA News 30-03-2023) - Tổ chức Phò Ðông phương, Pro Oriente, phân bộ Giáo phận Linz bên Áo, tố giác rằng khoảng một phần năm Kitô hữu trên thế giới bị cấm cản ở mức độ cao trong việc thực hành đức tin.

Ông Tổng thư ký Florian Wegscheider cho biết như trên, trong bản thông tin của tổ chức này, phổ biến hôm thứ Năm, ngày 30 tháng Ba năm 2023. Chúa nhật 26 tháng Ba năm 2023 trước đó là ngày tưởng niệm các Kitô hữu bị bách hại. Nhân dịp đó, phân bộ Pro Oriente đã cùng với Ðức giám mục sở tại Manfred Scheuer mời các tin hữu tham dự buổi lễ tưởng niệm tại Ðan viện thánh Florian ở địa phương. Trong dịp này, ông Josef Puehringer, nguyên là Thống đốc tiểu bang, và hiện là Chủ tịch tổ chức Phò Ðông phương, đã trình bày về thảm trạng cuộc bách hại Kitô hữu hiện nay ở nhiều nơi trên thế giới. Ông nói: "Cuộc bách hại các tín hữu Kitô mạnh nhất không phải chỉ xảy ra trong đế quốc La Mã, dưới thời hoàng đế Nero hay Diocleziano, nhưng cả ngày nay nữa. Chính vì thế, Chúa nhật chống bách hại Kitô hữu thật là một điều tiêu biểu."

Ông Tổng thư ký Wegscheider nói với 150 người hiện diện tại Ðan viện thánh Florian rằng cần nhận thức về tình trạng hiện nay của các tín hữu Kitô bị bách hại. Những con số được nhiều tổ chức từ thiện thu thập được cho thấy có tới một phần năm Kitô hữu bị hạn chế hành đạo. Ông phân biệt bạo lực thể lý và sự kỳ thị tinh vi nhắm đẩy các tín hữu Kitô ra ngoài lề xã hội, như tại Syria. Do những hình thức kỳ thị khác nhau và chiến tranh kéo dài, con số các tín hữu Kitô tại nước này giảm tới 80% trong vòng 10 năm qua.

Ông Wegscheider cũng nói đến những điểm nóng, như tại Nigeria và Nicaragua, thật là đáng lo ngại. Năm 2022, 90% những người bị giết trên thế giới là những người được xếp là Kitô hữu trong bối cảnh ở Nigeria, và người ta chưa thấy viễn tượng lật ngược tình thế này.

Tại Nicaragua, quốc gia có đa số dân là Kitô hữu, chính phủ của Tổng thống Daniel Ortega hiện nay đang bách hại Giáo hội, vì Giáo hội phản đối chính sách ngày càng độc đoán của nhà nước. Sau khi Ðức cha Jose Alvarez bị nhà nước kết án 26 năm tù, tòa Sứ thần Tòa Thánh bị đóng cửa và Ðức Sứ thần đã bị trục xuất trước đó. Chính phủ cấm các cuộc rước truyền thống và các việc đạo đức sùng mộ lần đầu tiên tại nước này.

Và ông Wegscheider kết luận rằng: "Xu hướng trên thế giới ngày càng gia tăng sự độc đoán đang đánh vào Kitô giáo như một nhóm tín ngưỡng đông nhất. Chỉ có sự quy hướng về lòng tôn trọng nhân quyền mới có thể bảo đảm sự tự do hành đạo".

(KAP 30-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page