Khai mạc lộ trình mới cho người muốn cầu nguyện

tại Ðền thờ thánh Phêrô

 

Khai mạc lộ trình mới cho người muốn cầu nguyện tại Ðền thờ thánh Phêrô.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-03-2023) - Bắt đầu từ sáng ngày 28 tháng Ba năm 2023, một lộ trình mới đã được thiết lập, để những tín hữu muốn vào Ðền thờ thánh Phêrô cầu nguyện, xưng tội hoặc tham dự thánh lễ không phải xếp hàng dài như trường hợp các du khách.

Lộ trình này có tính cách thử nghiệm, được mở ra ở cánh phải của Ðền thờ, với sự cộng tác của Phân bộ cảnh sát Ý cạnh Vatican, Phủ Thống đốc và đoàn Hiến binh Vatican.

Ðức Hồng y Mauro Gambetti, Dòng Phanxicô Viện Tu, Giám quản Ðền thờ thánh Phêrô, nói rằng: "Chúng tôi muốn trả lại cho Ðền thánh này sự lui tới dễ dàng nhất cho đời sống thiêng liêng, phụng vụ và các buổi cử hành".

Lối vào ưu tiên này tiến qua cánh cửa bên phải Ðền thờ, đi qua tượng Ðức Mẹ Sầu Bi, bàn thờ thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, nhà nguyện Mình Thánh Chúa, nhà nguyện Gregoriana với ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, khu vực dành riêng cho người xưng tội, bàn thờ Ngai tòa, và nhà nguyện thánh Giuse để cử hành thánh lễ. Từ đây, tín hữu phải theo một lộ trình bắt buộc, xuống tầng hầm Ðền thờ, nơi có mộ của các vị Giáo hoàng để đi ra ngoài.

Thời khóa biểu của lộ trình mới cũng trùng với giờ mở cửa thông thường của Ðền thờ, tức là từ 6 giờ 50 sáng cho đến 6 giờ 40 phút chiều. Ðể vào Ðền thờ qua lộ trình này, không cần vé nào cả, cũng như lộ trình cho các du khách.

Ðức Hồng y Gambetti giải thích thêm rằng: "Chúng tôi du nhập sáng kiến này để thử nghiệm, với mục đích giúp các tin hữu muốn cầu nguyện và thi hành các việc đạo đức trong Ðền thờ không phải xếp hàng dài."

(Vatican News 29-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page