Lạc quyên kỷ lục của các thiếu niên Áo

 

Lạc quyên kỷ lục của các thiếu niên Áo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 30-03-2023) - Cuộc lạc quyên của các thiếu nhi và thiếu niên Công giáo Áo trong chiến dịch lễ Ba Vua 2023, đã đạt được mức kỷ lục với 19.2 triệu Euro, tăng 25.5% so với năm trước đó.

Hôm 28 tháng Ba năm 2023, Ban lãnh đạo chiến dịch cho biết trong dịp sau lễ Giáng sinh 2022 đến lễ Chúa Hiển Linh năm 2023, 85,000 thiếu nhi và thiếu niên Công giáo, mặc y phục như Ba Vua, đã tham gia chiến dịch lễ Ba Vua, đi tới các tư gia hát thánh ca, chúc mừng và lạc quyên làm việc nghĩa. Kết quả này được dùng để tài trợ 600 dự án giúp các trẻ em nghèo trong và ngoài nước.

Bà Teresa Millesi, Chủ tịch Liên đoàn giới trẻ Công giáo Áo, nói rằng: "Hằng ngày, chúng ta nghe và thấy cuộc khủng hoảng trên thế giới. Thật là điều khích lệ khi thấy các trẻ em dấn thân cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi cám ơn tất cả những người đã đóng góp để giúp đỡ hữu hiệu cho những người đang ở trong tình trạng khó khăn". Các thiếu nhi, thiếu niên, quen gọi là các "Ca viên Ngôi Sao" không những phổ biến thói quen tốt đẹp với sứ điệp Giáng sinh vui tươi, nhưng còn liên đới hữu hiệu với những người đang chịu cảnh nghèo đói và bị bóc lột".

Bà Millesi cho biết nguyên tại giáo phận Linz, các Ca viên Ngôi Sao đã quyên góp được 4.2 triệu Euro, tiếp đến là giáo phận Graz hơn 3.2 triệu, Tổng giáo phận thủ đô Vienne được 2.7 triệu Euro.

Theo bà Millesi, với chiến dịch lễ Ba Vua, các em ngày càng lưu ý về nạn bóc lột trẻ em trên thế giới. Mặc dù Cộng đồng quốc tế cố gắng chấm dứt tệ nạn này trước năm 2025, nhưng trên thế giới hiện vẫn còn 160 triệu trẻ em đang chịu tệ nạn này, với những hậu quả trầm trọng về thể lý và tâm lý đối với sự phát triển của các em.

(KAP 28-3-2023)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page